Hai người cháy như ngọn đuốc trong phòng trọ ở TP.HCM đã tử vong

Minh Toàn |

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, người đàn ông đổ xăng đốt khiến nạn nhân cùng người tình của mình cháy như 2 ngọn đuốc.

Ngày 6/9, đại diện Bệnh viện 175 cho biết, hai nạn nhân bốc cháy như đuốc trong phòng trọ trên đường HT 23, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM đã tử vong sau nhiều ngày điều trị dưới sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá của bệnh viện.

Hai nạn nhân là Phan Thị Kim Tiên (38 tuổi) và Trần Thanh Hoàng (46 tuổi, cùng ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM).

Hai người cháy như ngọn đuốc trong phòng trọ ở TP.HCM đã tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Được biết, chiều ngày 31/8, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân trên trong tình trạng sốc bỏng, bỏng toàn thân. Ông Trần Thanh Hoàng với vết bỏng 80% trên cơ thể, riêng bà Phan Thị Kim Tiên với vết bỏng đến 90%.

Người đại diện của bệnh viện 175 cũng cho hay: "Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã cho các bệnh nhân thở máy, truyền dịch, chống sốc, kháng sinh. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do các nạn nhân bị bỏng lớn dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm độc khiến người đàn ông đã tử vong vào ngày 3/9, người phụ nữ tử vong sau đó 1 ngày".

Như đã thông tin trước đó, lúc 12h30' ngày 31/8, khi người dân sống trong khu dân cư trên đường HT 23, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà trọ do ông Hoàng và bà Tiên thuê ở gần đó.

Mọi người hốt hoảng chạy tới căn nhà trọ trên nhưng cửa phòng khóa kín. Nghi có việc chẳng lành nên mọi người dùng xà beng cạy cửa xông vào trong.

Khi vừa mở cánh cửa phòng, mọi người tá hỏa khi phát hiện ông Hoàng, bà Tiên trong phòng đang bốc cháy như 2 ngọn đuốc, căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Mọi người nhanh chóng chữa cháy rồi di chuyển 2 nạn nhân đến Bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng cơ thể bị bỏng nặng. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, ông Hoàng đã dùng xăng châm lửa đốt khiến 2 nạn nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại