Hãi hùng cảnh chen lấn xô đẩy lên tàu như đi chạy loạn tại Ấn Độ

Minh Hiền |

Không ai chịu nhường ai, hàng nghìn người căng thẳng chờ trực, sẵn sàng đánh đu lên "chuyến tàu sinh tử" ngay cả khi nó đang chạy, cốt chỉ để kiếm 1 chỗ đứng trên tàu.

Ấn Độ, bắt những chuyến tàu vào giờ cao điểm luôn là một vấn đề nan giải của người dân, đặc biệt là tại tuyến đường sắt phía Nam nước này trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên mới đây, một video đã được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy rằng không chỉ ở các thành phố lớn, tình trạng đông nghẹt người ở các bến tàu cũng diễn ra ở ngay những vùng quê trên khắp cả nước.

Cảnh chen lấn xô đẩy lên tàu nghẹt thở ở Ấn Độ.

Theo đoạn video, dòng người đông như mắc cửi đã chen lấn, xô đẩy, bất chấp mọi nguy hiểm để bắt được chuyến tàu đến nơi mình cần. Thậm chí, khi tàu còn chưa dừng hẳn, hàng ngàn phụ nữ đã bắt đầu chen chúc để lên được chuyến tàu chỉ dành riêng cho nữ giới ở Ấn Độ.

Lo lắng không lên được tàu, nhiều phụ nữ còn cố gắng trèo qua cửa sổ thay vì đi bằng cửa chính. Nhiều người bị rơi xuống đường ray do trượt tay khi trèo trong khi những người khác như tắc thở vì chen lấn xô đẩy ở phía dưới.

Hãi hùng cảnh chen lấn xô đẩy lên tàu như đi chạy loạn tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Nhiều người cố lèn mình để lên được tàu, thậm chí tàu chưa dừng thì vẫn cố leo lên.

Trong một cuộc đua vô cùng căng thẳng trong chỉ vỏn vẹn vài phút như vậy, chỉ có 40 hành khách may mắn leo lên được trước khi tàu khởi hành.

Ở Ấn Độ, các chuyến tàu đặc biệt dành riêng cho phụ nữ được triển khai ở Delhi, Mumbai, Calcutta và Madras để đảm bảo an toàn cho hành khách nữ, kể cả phụ nữ quyền quí cũng sẽ phải đi trên những chuyến tàu này.

Hãi hùng cảnh chen lấn xô đẩy lên tàu như đi chạy loạn tại Ấn Độ - Ảnh 3.

Những chuyến tàu dành cho nữ giới ở Ấn Độ giúp đối phó với tình trạng quấy rối tình dục nhưng những chuyến tàu như thế này đang bị quá tải.

Nhiều năm qua, cuộc chiến giành chỗ ngồi trên tàu vẫn luôn tiếp diễn vào mỗi giờ cao điểm, gây ra rất nhiều tai nạn đáng tiếc, thậm chí còn khiến nhiều người tử vong.

Để giải quyết tình trạng này, nhiều nhà ga đã thuê thêm cảnh sát nữ để giữ an toàn và đảm bảo trật tự cho hành khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại