Hải Dương: Đoạt mạng người vì cho rằng nạn nhân bán mít thối cho mình

Minh Sơn |

Cho rằng ông Th. bán mít thối cho mình, sau khi xô xát, Huynh đã tức tối dùng dao bầu đâm ông Th. tử vong.

Ngày 31/7, phòng Cảnh sát Hình sự , Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nghi can Trịnh Tố Huynh (SN 1968, trú tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đến đầu thú sau khi phạm tội Giết người.

Trước đó, theo thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 19h ngày 28/7, tại ngã ba chợ Đình (xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ), ông Trịnh Văn Th. (SN 1968, trú tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Thanh Cường) đang cùng con gái bán hoa quả tại chợ thì Trịnh Tố Huynh xuất hiện và chửi ông Th. vì cho rằng ông này bán mít thối cho Huynh.

Sau đó, giữa Huynh và ông Th. đã xảy ra xô xát. Đối tượng Trịnh Tố Huynh về nhà lấy cây gậy dài khoảng 60cm có gắn vật nhọn ở đầu và 1 con dao dài 30cm quay lại chỗ ông Th..

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Th. cũng dùng điếu cày đánh lại Huynh.

Quá trình xô xát, đánh nhau, Trịnh Tố Huynh đã cầm gậy đánh trúng người ông Th. và dùng dao bầu đâm vào ngực ông Th.. Ông Th. bỏ chạy được khoảng 15m thì gục xuống đường.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Huynh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Th. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà. Tuy nhiên, do bị thương nặng, ông Th. đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo , Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành công tác khám nghiệm và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng Huynh.

Biết được ông Th. đã chết và bản thân khó có thể chạy trốn trước sự truy lùng của lực lượng chức năng, vài giờ đồng hồ sau khi gây án, Huynh đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, lập hồ sơ để xử lý Trịnh Tố Huynh theo luật định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại