Hai đối tượng trốn nã trong vụ hỗn chiến, đốt xe ở Bình Định ra đầu thú

Hữu Toàn |

Ngày 29-12, hai đối tượng liên quan vụ “hỗn chiến đốt ô tô” vào đêm 3-9 tại km2 trên đường tỉnh lộ 636B, huyện Tuy Phước đã ra đầu thú.

Đó là Huỳnh Ngọc Tuy (24 tuổi) và Nguyễn Tấn Lộc (23 tuổi) cùng trú ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do mâu thuẫn lẫn nhau nên khoảng 21h đêm 3-9, hơn 30 đối tượng trong hai nhóm thanh niên đi xe ô tô, xe máy mang theo dao, rựa, mã tấu, ống tuýp sắt…đến địa phận nêu trên để đánh nhau.

Sau cuộc hỗn chiến gần nửa giờ, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Inova 77A-025.30 do Nguyễn Huy (27 tuổi) trú ở thị xã An Nhơn (Bình Định) điều khiển đã bốc cháy vì bị đối phương sử dụng gốc tre chèn chặn bánh trước, rồi châm lửa đốt.

Khi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đến hiện trường dập lửa thì xe ô tô nêu trên đã bị thiêu rụi, nhiều tiếng nổ phát ra khi xe bốc cháy.

Hai nghi can tham gia hỗn chiến bị thương đã được đưa vào Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để cấp cứu, trong đó, người bị bỏng nặng phải chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Sau khi vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự và hàng chục bị can đồng thời ra lệnh truy nã Huỳnh Ngọc Tuy, Nguyễn Tấn Lộc cùng một số đối tượng khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại