Hai cựu công an đổ lỗi cho nhau tại toà sau khi người vi phạm tử vong

Văn Minh |

Tại toà, hai cựu công an ở Cần Thơ thừa nhận có đánh người vi phạm nhưng đều cho rằng, lực tác động không đến nỗi khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 4/4, TAND Quận ô Môn (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ Cần Thơ). Cả hai đều là cựu công an tại Cần Thơ bị Viện KSND truy tố về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận có đánh anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi, ngụ quận Ô Môn, người vi phạm giao thông đã tử vong). Bị cáo Nghĩa cho rằng, vết thương dẫn đến nạn nhân tử vong không phải do mình gây ra. Mục đích bị cáo đánh chỉ là hù dọa để nạn nhân ra về, với lực tác động vừa đủ chứ không cố ý gây thương tích.

Theo bị cáo, anh Hiếu có hành vi gây rối tại cơ quan nhà nước, nên bị cáo với vai trò trực ban tại Công an phường mới trấn áp, hù doạ để bị cáo ra về.

Theo lời bị cáo Nghĩa, khi nạn nhân ra khỏi Công an phường thì bị cáo Tuấn Anh có đánh nạn nhân. Bị cáo Nghĩa thừa nhận bản thân có sai trong việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ chứ không cố ý gây thương tích cho nạn nhân.

Hai cựu công an đổ lỗi cho nhau tại toà sau khi người vi phạm tử vong - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Còn bị cáo Tuấn Anh cho rằng, lời khai của Nghĩa tại tòa có phần diễn biến sự việc không phù hợp. Bị cáo nói mình không đá trúng bụng nạn nhân như lời bị cáo Nghĩa khai, nhưng có đá vào người và tay nạn nhân.

Đại diện Viện KSND, giữ quyền công tố tại toà cho rằng công tố viên sẽ chứng minh việc bị cáo Nghĩa cho rằng không gây thương tích nặng dẫn đến nạn nhân tử vong. Luật sư vào chữa đề nghị triệu tập hội đồng trung ương giải thích kết luận nguyên nhân cái chết của nạn nhân để làm rõ hành vi của hai bị cáo.

Do diễn biến tại phiên toà, có một số tình tiết diễn biến mới nên HĐXX thông báo hoãn xét xử để thu thập thêm vật chứng, làm rõ các kết luận giám định, nếu cần thiết thì sẽ trả hồ sơ để điều tra.

Theo cáo trạng, tối 9/8/2018, Nguyễn Tuấn Anh cùng tổ tuần tra Công an quận Ô Môn tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Nguyễn Chí Hiếu điều khiển xe máy lưu thông trên đường trong tình trạng lái xe chao đảo, lạng lách, biểu hiện say xỉn.

Hai cựu công an đổ lỗi cho nhau tại toà sau khi người vi phạm tử vong - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến phiên toà.

Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách đố đánh nhau với tổ tuần tra nên được mời về trụ sở Công an phường Phước Thới lập biên bản vi phạm hành chính. Anh Hiếu cho rằng không vi phạm nên không ký biên bản.

Lúc này, Bùi Đức Nghĩa là cán bộ trực ban Công an phường đã đánh Hiếu nhiều cái. Sau đó, Tuấn Anh cũng tham gia đánh nạn nhân và được can ngăn nên anh Hiếu ra về. Sau đó, anh Hiếu nhờ người đưa vào bệnh viện điều trị, đến ngày 13/8/2018 thì tử vong.

Theo kết luậm giám định của Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP Cần Thơ), nạn nhân tử vong do suy đa cơ quan, vỡ D3 tá tràng (do ngoại lực tác động – vật tày gây nên), viêm phúc mạc toàn thể.

Theo công văn của trung tâm pháp y, tác động ngoại lực vào phần bụng và tác động ngoại lực vào hông sườn phải đều có thể gây nên tổn thương, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, tổn thương còn phụ thuộc vào lực tác động mạnh hay nhẹ của từng ngoại lực và sự tác động tương hỗ của cả hai ngoại lực.

Còn theo giám định pháp y của Phân viện tại TP.HCM (Viện pháp y Quốc Gia), nạn nhân tử vong có nguyên nhân do sốc nhiễm trùng độc, viêm phúc mạc toàn thể, hoại tử đại tràng và mạc treo suy đa cơ quan hậu quả của vỡ tá đoạn đoạn D3, đại tràng lên và mạc treo tràng là do tác động của vật tày vào vùng bụng nạn nhân với một lực đủ mạnh gây nên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại