Hai cường địch "rơi điểm" nhưng cơ hội có còn cho Việt Nam?

Đoàn Dự |

Việc U19 Hàn Quốc hòa U19 Australia về lý thuyết là tốt hơn cho Việt Nam so với kịch bản 1 đội chiến thắng.

Bởi khi 2 đội bóng này hòa nhau, chưa đội nào nắm được ưu thế đi tiếp về mặt điểm số và hiện đều xếp sau Jordan. Theo đó, cơ hội vượt qua vòng bảng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ mở rộng ra thêm "chút ít". Nhưng vấn đề là dù có mở rộng ra thêm đôi chút, cơ hội cho Việt Nam đi tiếp vẫn cực kì thấp.

Sau trận đầu hòa Hàn Quốc và chỉ có 1 điểm, dễ hiểu là Australia sẽ toàn lực thi đấu với Việt Nam, hòng có trọn vẹn 3 điểm. Hàn Quốc, tương tự cũng sẽ dốc sức đá với Jordan và sau đó là Việt Nam.

Với màn trình diễn còn rất nhiều sai sót trước Jordan (thua 1-2), thật khó cho U19 Việt Nam cải thiện được phong độ trước những địch thủ mạnh hơn nữa.

Trở lại với trận đấu giữa Hàn Quốc và Australia, lạ lùng là đội kiểm soát bóng ít hơn lại có nhiều pha hãm thành hơn hẳn. Australia kiểm soát bóng tới 59% nhưng chỉ tung ra được có 3 pha dứt điểm (trúng đích 1), còn Hàn Quốc dứt điểm 10 lần, trúng đích 3.

Ở phút 52, Jeon Se-jin là người mở tỷ số cho Hàn Quốc còn ở phút 89, Najjarine cân bằng tỷ số 1-1 cho Australia.

Hai cường địch rơi điểm nhưng cơ hội có còn cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Tại bảng B, trận đấu giữa Nhật Bản vs Triều Tiên diễn ra chênh lệch hơn hẳn. Nhật Bản dẫn 2-0 sau 19 phút đầu tiên (9', 19'), tuy nhiên ở phút 36 và 41, Triều Tiên có 2 bàn gỡ.

Sang hiệp 2, Nhật Bản ghi thêm 3 bàn (65', 89', 90'), còn Triều Tiên mất 1 người ở phút 81. Chung cuộc, Nhật Bản thắng Triều Tiên 5-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại