Hai con nghiện dùng lon bia khủng bố gia đình trưởng công an xã

Bảo Ngọc |

Hai thanh niên nghiện ma túy ném hàng chục lon bia vào nhà để khủng bố rồi còn mang dao đến hăm dọa, đuổi đánh trưởng công xã.

Ngày 10/10, Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang tạm giữ hai thanh niên Trần Vĩnh Thiện (SN 1977) và Lê Dũng (SN 1979, trú tại thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi uy hiếp người khác.

Theo thông tin ban đầu, Thiện và Dũng là hai người nghiện ma túy vừa đi cai nghiện trở về địa phương.

Tối 8/10, Thiện và Dũng cho rằng anh Nguyễn Đức Tấn, trưởng công an xã Phú Hải, là người đã bắt và đưa mình đi cai nghiện nên tìm cách trả thù.

Hai người điều khiển xe gắn máy đến trước nhà anh Tấn rồi dùng các lon bia Huda bật nút ném vào nhà để đe dọa, khủng bố tinh thần gia đình anh Tấn.

Anh Tấn phát hiện sự việc đuổi theo thì hai đối tượng phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, anh Tấn đã kéo được Thiện và Dũng xuống đất.

Lúc này, hai con nghiện lao vào đánh anh Tấn và dùng lời lẽ hăm dọa. Người dân phát hiện sự việc, tri hô nên cả hai bỏ đi.

Ngay sau đó, Dũng về nhà lấy 3 con dao rồi cùng Thiện tìm anh Tấn hăm dọa, đuổi đánh. Rất may, anh Tấn đã kịp chạy thoát.

Người dân xã Phú Hải đã gọi điện báo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, công an xã Phú Hải vụ việc. Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường, truy bắt Thiện và Dũng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Dũng bị phát hiện nhưng vẫn cố cầm dao xông ra đánh anh Tấn. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã bị khống chế và bắt giữ. Sau đó, Thiện đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại