Hai binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại Donbass do... nổ vũ khí

Đức Dũng |

Nguyên nhân thiệt mạng của 2 binh sĩ Ukraine được Kiev viện dẫn là do sự cố vũ khí. Vụ thương vong xảy ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục khi lệnh ngừng bắn còn hiệu lực.

Hôm 9/8, Trung tâm báo chí về hoạt động quân sự Ukraine cho biết, có hai binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng tại Donbass sau khi một trong những vũ khí của lực lượng an ninh "bị hỏng và nổ" tại vị trí pháo kích của dân quân tự vệ.

Trung tâm báo chí đưa tin: "Khoảng 4h00', các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã bắt đầu pháo kích công sự của Ukraine gần Marinka. Để đáp trả, lực lượng ATO (theo cách gọi hoạt động quân sự tại Donbass của chính quyền Ukraine) đã bao vây quân địch bằng hỏa lực mạnh. 

Trong quá trình xung đột, một trong những vũ khí của chúng tôi bị tuột ra và phát nổ. Hậu quả dẫn đến sự cố bi thảm là hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và năm người khác bị thương".

Bên cạnh đó, theo thông tin của trung tâm báo chí, họ cũng ghi nhận thấy một số cuộc đọ súng quy mô nhỏ cũng như vài vụ gây rối tại Donbass.

Trước đó, ban chỉ huy của DNR (Cộng hòa tự xưng Donetsk) thông báo, rằng hai nhóm biệt kích Ukraine đã bị vướng mìn và chịu thương vong.

Vụ ngừng bắn"béo bở"

Những cuộc đụng độ thường xuyên giữa các bên xung đột diễn ra trong bối cảnh các nhóm tiếp xúc về Ukraine đã đạt được lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/6 và sẽ kéo dài đến ngày 3/8.

Mặc dù trước đó, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine (AFU) Viktor Muzhenko tuyên bố rằng, tình hình ở phía đông Ukraine đã ổn định kể từ sau hiệp ước đình chiến, nhưng các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp tục xảy ra.

Chiến dịch quân sự

Tháng 4/2014, giới chức Ukraine đã phát động chiến dịch chống lại hai nhà nước tự xưng Lugansk và Donetsk (LNR và DNR) - hai nước cộng hòa tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính tháng 2/2014 ở Ukraine. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã giết chết hơn 10.000 người.

Về con số thương vong của quân đội Ukraine, theo như trước đây Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine thông báo, rằng kể từ đầu chiến dịch quân sự tại Donbass có hơn 2.300 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và hơn 8.000 binh sĩ bị thương với những mức độ khác nhau. 

Bên cạnh đó, tổn thất phi chiến đấu của quân đội Ukraine lên tới 871 người. Tổng số có tất cả 3.178 nhân viên an ninh Ukraine đã bị thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở miền đông nước này.

Vấn đề giải quyết tình hình tại Donbass đang được nhóm tiếp xúc đặc biệt đưa ra thảo luận tại thủ đô Belarus. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, nhóm này đã thông qua được ba văn bản điều chỉnh các bước tiết giảm leo thang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại