Hai bé gái bị cậu ruột làm bậy

Hoàng Phúc |

Về nhà ngoại chơi, 2 bé gái (8 và 9 tuổi) bị chính cậu ruột của mình đang học lớp 11 giở trò đồi bại nhiều lần...

Ngày 26-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Đ. (học sinh lớp 11, SN 1998, trú tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Buộc bồi thường cho 2 người bị hại 24 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn H. và Phạm Hoàng Ngọc B. kết hôn với nhau và có 2 con chung là Ly N. (9 tuổi) và Hương Q. (8 tuổi).

Do phải phụ gia đình bán hàng nên chị B. về sống cùng cha mẹ ruột tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm; còn anh H. và 2 con sống tại tổ dân phố phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh.

Sáng ngày 6-6-2015, do 2 cháu N. và Q. đang được nghỉ hè nên anh H. chở 2 con về nhà ngoại chơi.

Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm, gia đình chị B. đi làm, ở nhà lúc này có N, Q. và Đ. (là em trai của B.) ngồi xem tivi trên giường gỗ trong phòng sinh hoạt chung.

Lúc này, Đạo lấy điện thoại lên mạng xem hình mấy cô gái mặc áo tắm nên đã giở trò đồi bại với 2 cháu N. và Q.

Trong tháng 6-02015, Đạo còn 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. và 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. tại phòng ngủ.

Cuối tháng 6-2015 thì anh H. ra đưa 2 con về mới phát hiện ra sự việc nên trình báo Công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại