HAGL sẵn sàng hành động nếu HLV Park Hang-seo cần Công Phượng cho SEA Games

Nara |

Công Phượng là một trong những cầu thủ được nghĩ tới đầu tiên khi quy định tại SEA Games 30 thay đổi.

Thay vì chỉ sử dụng đội hình U22, các đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 được phép bổ sung tối đa 2 cầu thủ sinh trước năm 1997. Công Phượng nằm trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Về mặt chuyên môn, tiền đạo xứ Nghệ có thể giúp giải quyết vấn đề trên hàng công U22 Việt Nam. Không chỉ ghi bàn, Phượng còn là chân kiến tạo xuất sắc và biết cách tạo nên đột biến giữa tình thế khó khăn.

Ngoài ra, Công Phượng từng 2 lần lỗi hẹn với tấm HCV. Chân sút 24 tuổi rất khao khát được một lần cùng U22 Việt Nam đứng trên bục vinh quang. SEA Games 30 sẽ là cơ hội cuối để Phượng thực hiện ước mơ đó.

Công Phượng đá phạt đẳng cấp tung lưới U23 Malaysia

Tuy nhiên, thời điểm diễn ra SEA Games 30 (cuối tháng 11 đầu tháng 12) nhiều khả năng trùng với giai đoạn cuối mùa giải K-League 2019. Do SEA Games không nằm trong lịch thi đấu FIFA, Incheon United không bị bắt buộc phải trả Công Phượng về thi đấu cho U22 Việt Nam.

Trước khả năng này, phía CLB HAGL đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Đội bóng phố Núi sẵn sàng đàm phán với Incheon United, trong trường hợp HLV Park Hang-seo cần Công Phượng cho SEA Games.

Vào năm 2016, HAGL từng thỏa thuận thành công để Xuân Trường về thi đấu AFF Cup. Vì thế HAGL khá tự tin vào khả năng thuyết phục Incheon United một lần nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại