HAGL, lựa chọn và lời khuyên từ ông Lê Thụy Hải

Đoàn Dự |

Chiều nay, HAGL sẽ đón tiếp SLNA và nhiều người đặt câu hỏi đội khách sẽ thi đấu thế nào, khi có nhiều quan hệ ân tình với CLB chủ nhà. Nhưng còn 1 vấn đề khác đáng nói hơn.

Lựa chọn của HAGL

Trong hiệp 2 trận đấu hồi cuối tuần trước với Cần Thơ, HAGL đã chuyển từ lối chơi kĩ thuật, phối hợp ngắn sang bóng bổng, bóng dài cho tiền đạo ngoại người Brazil.

Cần nhấn mạnh là CLB phố Núi đã chuyển hẳn sang lối chơi khác, đang được phần lớn đội bóng áp dụng tại V-League, chứ không phải kết hợp thêm với lối chơi chính là phối hợp nhỏ, đá kỹ thuật.

Nhận định về điều này, HLV Lê Thụy Hải nói:

“HAGL trước đây được yêu mến vì lối chơi hợp lòng khán giả. Nhưng họ cũng có những áp lực, giống như áp lực phần đông tại Việt Nam là thành tích, vì thế phải thay đổi.

Một phần vì họ có 2 ngoại binh không phù hợp với lối chơi đá kĩ thuật, phối hợp ngắn nên thay đổi dùng bóng bổng nhiều hơn”.

Ông Lê Thụy Hải cho rằng, chính HAGL cũng đang phân vân, giữa việc cố gắng duy trì lối đá cũ, đã giúp họ được NHM yêu mến, hay chạy theo cách chơi phổ biến tại V-League, để kì vọng vào kết quả khả dĩ.

HAGL 2-1 Cần Thơ

Lời khuyên của ông Lê Thụy Hải

Trước vấn đề chơi thế nào của HAGL, ông Hải đã đưa ra lời khuyên:

“Theo tôi, nếu HAGL năm nay vẫn chơi như năm ngoái, thì khi cầu thủ tiến bộ, già giơ hơn, họ sẽ đáng ngại hơn rất nhiều.

Cần phải biết năm ngoái các em còn trẻ, mà các đội khi gặp đều áp lực phải đá hết sức. Chứ năm nay vẫn lối đá đó, nhưng mượt hơn, tốt hơn thì các em sẽ gây khó khăn cho tất cả nhiều hơn.

Chính bây giờ khi HAGL thay đổi cách chơi, các đối thủ sẽ lại dễ dàng bắt bài hơn, vì họ đã quen chơi bóng bổng, bóng dài rồi”.

HAGL có nghe theo lời khuyên ấy, sẽ quyết định chơi theo cách nào, lời giải đáp sẽ có trong chiều nay.

Khả năng khi chưa bị SLNA dồn ép, đội chủ nhà vẫn sẽ đá theo phong cách quen thuộc của mình.

Vấn đề về sự lựa chọn nhiều khả năng sẽ chỉ được đặt ra khi ông Nguyễn Quốc Tuấn lại bị lâm vào tình cảnh dẫn trước, giống trận gặp Cần Thơ vừa rồi.

Không cần lo ngại về chuyện HAGL – SLNA đá thật hay “diễn”

Đây là câu hỏi đang được truyền thông vào NHM đặt ra, sau khi đôi bên thi đấu có nhiều nghi vẫn ở trận lượt đi mùa trước.

Chưa cần bàn những nghi vấn ấy có cơ sở hay không, nhưng bối cảnh hiện tại có thể làm tất cả an tâm. Vì V-League chỉ mới diễn ra chưa lâu, và không đội nào có “nhu cầu” cần điểm số quá mức cần thiết.

Cũng giống lượt đi giữa SLNA và HAGL năm ngoái, đội chủ nhà đã chơi vô cùng thoái mái để thắng HAGL 2-0 với thế trận áp đảo của những Ngô Hoàng Thịnh, Phi Sơn.

“Hai đội đều trẻ, nhưng SLNA có kinh nghiệm hơn vì chơi nhiều mùa hơn. Tinh thần máu lửa của SLNA cũng tốt hơn, nên nếu chơi đúng sức sẽ lợi thế hơn.

Tất nhiên trong bóng đá chẳng nói trước được gì, nếu phong độ không tốt thì thua là bình thường.

Cần phải có sự chuẩn bị, mang tính chất thực tiễn, quyết định cho trận đấu. Cầu thủ, HLV cần tập trung cao. Vì thế các đội từng có quy định khi chơi trên sân khách, hạn chế quan hệ bạn bè với đối phương.

Bóng đá Việt Nam nằm trong nhiều quan hệ đan xen, có cả nghi ngờ... nhưng hiện nay SLNA không thật sự mạnh, HAGL thì đang trưởng thành nên trận đấu sẽ rất hay.

Nếu xác định tinh thần tốt, SLNA sẽ có lợi thế để chiến thắng” – HLV Nguyễn Thành Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại