HAGL bất ngờ nhận phần thưởng "ấm lòng"

Nguyễn Minh |

Với thành tích thâu tóm 4 trong tổng số 5 giải thưởng tại VCK Giải Bóng đá U15 Quốc gia năm 2016, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã được UBND tỉnh Gia Lai tặng thưởng xứng đáng.

Chiều 26/9, bà Huỳnh Nữ Thu Hà (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) đã đến tận Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG để trao tặng bằng khen, kèm theo số tiền thưởng 100 triệu đồng cho tập thể đội U15 HA.GL vừa đoạt ngôi vô địch cúp Thái Sơn Bắc năm 2016, được tổ chức tại An Giang.

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà đánh giá, được biết VCK giải bóng đá U15 Quốc gia năm nay, là sân chơi quy tụ hầu hết các lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng khắp cả nước cùng tham dự.

Để đoạt được Cúp vô địch, từ BHL đến cầu thủ đội U15 HA.GL đã phải nỗ lực hết sức mình, vượt qua nhiều khó khăn thách thức từ nhiều phía mới có được thành tích trên. Đề nghị thầy trò đội U15 HA.GL không được bằng lòng với những gì vừa đạt được, tiếp tục không ngừng phấn đấu để giành được thứ hạng cao ở các lứa tuổi lớn hơn, như U17, 19, 21, 23…

HAGL bất ngờ nhận phần thưởng ấm lòng - Ảnh 1.

Ghi nhận những thành quả đã đạt được, bà Hà tiếp tục khích lệ, thành tích trên của đội U15 HA.GL không chỉ làm rạng danh cho ngành TDTT, mà còn nâng cao uy tín cho tỉnh nhà trên phạm vi cả nước.

Mặc dù hiện nay Tập đoàn HA.GL đang gặp một số khó khăn nhất định, nhưng hy vọng với niềm đam mê bóng đá của bầu Đức, Học viện HA.GL-Arsenal JMG tiếp tục được phát triển vững chắc, không ngừng đào tạo nên những thế hệ cầu thủ tài năng cho đất nước.

Đáp lại tình cảm mà lãnh đạo UBND tỉnh và người hâm mộ bóng đá Gia Lai dành tặng cho đội nhà, ông Huỳnh Mau - Giám đốc Điều hành CLB HA.GL phát biểu, trong năm 2016, HA.GL tham dự 4 giải trẻ, gồm U13, U15, U17 và U21.

Đến nay ba giải đã thi đấu, cả ba đội đều lọt vào VCK, riêng U15 đăng quang ngôi vô địch. Trong thời gian tới, chúng tôi phấn đấu đội U21 tiếp tục có mặt tại VCK diễn ra ở Quảng Ninh. Không lâu sau đó, quay trở về sân Pleiku, U21 HA.GL chính thức bước vào hành trình bảo vệ Cúp vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên.

HAGL bất ngờ nhận phần thưởng ấm lòng - Ảnh 2.

"Chiến tích" của U15 HAGL.

U15 HA.GL đoạt ngôi vô địch Cúp Thái Sơn Bắc, có thể nói đây là đội bóng hết sức kỳ lạ. Toàn đội chỉ có vài ngày tập chung với nhau, để lắp ráp đội hình.

Nguồn cầu thủ góp nhặt từ nhiều nơi khác nhau: lò năng khiếu HA.GL đóng vai trò nòng cốt, số khác được bổ sung từ "người anh em" Học viện HA.GL-Arsenal JMG, các cầu thủ đến từ lớp bóng đá cộng đồng ở huyện Đăk Đoa, mượn từ Đăk Lăk.

Tuy nhiên dưới bàn tay nhào nặn của HLV Đinh Hồng Vinh, U15 HA.GL đã có chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng. Ở vòng sơ loại, đội thi đấu 10 trận: thắng 8, hòa 1, thua 1. Ở VCK diễn ra tại An Giang, U15 HA.GL đá 5 trận (thắng 4, hòa 1) để đoạt cúp vô địch.

Bên cạnh Cúp vô địch, đội bóng thiếu niên của bầu Đức còn gom thêm ba danh hiệu khác: cầu thủ xuất sắc nhất (Cao Hoàng Tú), thủ môn xuất sắc nhất (Y Êli Niê), giải phong cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại