Hà Văn Thắm không có tên trong danh sách 18 bị cáo kháng án

GIANG THANH |

Trong đơn kháng cáo của 18 bị cáo gửi TAND Hà Nội không có tên của Hà Văn Thắm.

Hôm nay (17/10), TAND Hà Nội nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của 18 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Trong đó có Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank), Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank), Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Phú Mỹ).

Tuy nhiên, hiện tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên là Chủ tịch HĐQT Oceanbank và Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank.

Theo quy định, ngày 16/10 là hạn cuối để các bị cáo làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên hôm 29/9. Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi đến muộn, tòa vẫn chấp thuận nếu dấu bưu điện xác định thư gửi đi trong thời hạn cho phép.

Bị cáo Hà Văn Thắm bị tuyên mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) bị tuyên án 22 năm tù về tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại