Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ vì bão “Thần Sét”

Quang Anh |

Lo sợ ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế dịch là Thần Sét), nhiều trường mầm non, phổ thông tại Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học ngày 19/8.

Trước diễn biến khó lường, dự báo là sẽ gây ảnh hưởng nặng do bão số 3 (tên quốc tế: Dianmu - Thần sét), chiều tối ngày 18/8 nhiều trường học trên địa bàn đã có thông báo gửi tới các bậc phụ huynh cho con nghỉ học để tránh nguy hiểm có thể xảy ra trong ngày 19/8.

Nhất là thời gian buổi chiều, bão sẽ vào Hà Nội với mưa to, gió lớn.

Phải nhờ ông bà sang trông con khi sáng nay con được nghỉ học vì bão, bố mẹ vẫn phải đi làm, chị Thanh Hải có con học lớp 3 trường tiểu học Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân), cho biết: “Tối qua trường có nhắn tin vào số điện thoại thông báo là hôm nay được nghỉ học, con thì sung sướng vì được ở nhà, còn bố mẹ thì vẫn đi làm.

Đành phải tức tốc nhờ ông bà nội sang trông, may mà ông bà dạo này khỏe nên sang trông được”.

Tuy nhiên, một số phụ huynh do không để ý xem thông báo, tin nhắn điện thoại nên sáng vẫn đưa con đi học tới trường đành ngậm ngùi đưa con về.

Anh Nguyễn Đức Trang (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Tối qua không để ý tin nhắn của trường, sáng nay đưa con đi học thì thấy có thông báo con được nghỉ học hôm nay vì bão số 3, thế là đành phải đưa con về”.

Chiều 18/8 Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có công văn gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc triển khai công tác phòng chống bão số 3. Công văn nhấn mạnh, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, Hà Nội có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 200mm, từ ngày 19/8 gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8.

Sở GD&ĐT yên cầu Thủ trưởng các đơn vị tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp, theo dõi diễn biến mưa bão. Chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên khi xảy ra mưa bão.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập về BCH phòng chống thiên tai của Sở GD&ĐT theo đúng quy định.

Cũng trong chiều 18/8, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện 1478/CĐ-TTg yêu cầu chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật diễn biến, chủ động chỉ đạo cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học...

Căn cứ tình hình diễn biến bão, mưa lũ cụ thể ở địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các khu vực bão đổ bộ trực tiếp và mưa lũ lớn.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ và giáo viên.

Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ vì bão “Thần Sét” - Ảnh 1.

Bão số 3 sẽ gây ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc, Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTVTƯ, trong những giờ qua, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15 km/h.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông và trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đến 16 giờ chiều nay, bão số 3 vẫn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại