Hà Nội: Nghi án chồng đổ xăng đốt thùng container chỗ ở, khiến cả 2 vợ chồng tử vong

Hoàng Hải |

Công an huyện Mê Linh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nghi án chồng đổ xăng đốt nơi ở khiến 2 vợ chồng tử vong ở địa bàn xã Tiến Thịnh.

Chiều 15/9, thông tin từ Công an xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết: Hơn 4h sáng, công an xã này nhận được tin báo từ người dân về vụ hoả hoạn tại thùng container được chế lại thành nơi ở và bán hàng tạp hoá của anh Nguyễn Văn Xuân và vợ là chị Lê Thị Ngần (cùng sinh năm 1979, hộ khẩu tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiến Thịnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phát hiện mùi xăng xộc ra khắp khu vực xung quanh nơi vợ chồng anh Xuân sinh sống.

Lúc này, anh Xuân đang đau đờn trong phòng với tình trạng toàn thân bị bỏng. Ngay sau đó, công an xã đã khẩn trương đưa anh này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng anh Xuân đã không qua khỏi.

Về phần chị Ngần, mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trước đó nhưng do bị bỏng nặng cũng tử vong.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân gây ra sự việc có thể do mâu thuẫn gia đình nên anh Xuân đã đổ xăng ra khu vực vợ chồng đang sinh sống rồi châm lửa đốt.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại