Hà Nội có thể sắp mưa rất to

Thành Công (TH) |

Dự báo trong đêm nay (25/5) và sáng mai (26/5) ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm qua và sáng nay (25/5), ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to diện rộng; riêng khu vực Hà Nội có mưa rất to với lượng mưa đo được phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như Hoài Đức 233mm, Hà Đông 338mm.

Lũ đã xuất hiện trên thượng lưu sông Mã và sông Bưởi; lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Hưng Thi đã đạt đỉnh ở mức 13,02m (lúc 11 giờ ngày 25/5), ở mức báo động 3 và hiện đang xuống nhanh.

Dự báo:

Trong đêm nay (25/5) và sáng mai (26/5) ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

Khu vực Hà Nội đêm nay và sáng mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 25 - ngày 26/5:

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại