Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4

Ngọc Tú |

Dù đã khống chế được đám cháy tránh lây lan, nhưng lửa vẫn âm ỉ cháy ở các cây to khiến lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên phải mang từng can nước lên dập lửa.

Ngày 1/7, ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn có mặt trên rừng thông thuộc địa bàn thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, để kiểm soát lửa tránh bùng phát trở lại.

Theo ông Hưng, khu vực rừng thông bị cháy suốt 3 ngày qua trên địa bàn có diện tích khoảng 50ha. Do công tác cứu hỏa chưa kết thúc nên hiện chưa thể kiểm đếm số lượng thực tế diện tích rừng bị thiệt hại.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 1.

Vụ cháy rừng xảy ra vào trưa 28/6 đã khiến khoảng 50ha rừng bị thiêu rụi.

Tuy nhiên, may mắn vụ cháy rừng đã không ảnh hưởng đến tài sản, con người của nhân dân trong vùng xảy ra cháy.

Sau 3 ngày tiến hành dập lửa, đến sáng 30/6, ngọn lửa trong vụ cháy được khống chế, không lây lan sang khu vực rừng mới. Song do các cây thông bị cháy có kích thước lớn nên than và lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong.

Để tránh tình trạng lửa bùng phát trở lại, huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tại hiện trường để kiểm soát, đồng thời dùng nước dập tắt những vị trí lửa còn âm ỉ cháy.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 2.

Dù đã 3 ngày trôi qua nhưng nhiều gốc cây vẫn âm ỉ cháy và có nguy cơ bùng cháy trở lại.

"Chúng tôi cho lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên, dân quân gùi những can nước 5-10 lít và cả thức ăn nước uống lên rừng để dập lửa ở những gốc cây còn âm ỉ cháy. Hiện vẫn chưa thể thống kê diện tích rừng bị cháy trong vụ việc trên", Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nói.

Trước đó, trưa 28/6, ông Phan Đình Thành (SN 1973, trú xóm 7, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đốt rác trong vườn nhà thì lửa lây lan sang khu vực rừng bên cạnh. Do gió to, nắng nóng đã khiến khu vực rừng thuộc tiểu khu 92 bùng cháy mạnh.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phải gùi từng can nước to nhỏ lên rừng để dập lửa âm ỉ cháy.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động cả nghìn người đến dập lửa cứu rừng, đồng thời sơ tán tài sản, người dân hơn 100 hộ dưới chân núi.

Tỉnh Nghệ An cũng huy động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 4.

Những nữ đoàn viên cũng được huy động để gùi sữa lên tiếp tế cho lực lượng chữa cháy.

Sau 3 ngày dập lửa, đến sáng 30/6, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng gùi nước lên rừng.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 6.

Mang theo cả những thùng sữa để uống.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 7.

Để gùi tránh đau vai, các đoàn viên nghĩ ra cách dùng dép lót vào vai.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 8.

Sau một buổi vất vả, lực lượng chức năng phải ăn tạm bánh mỳ chống đói.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 9.

Ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ cứu rừng.

Gùi từng can nước, xách từng ổ bánh mỳ lên núi dập lửa cứu rừng ngày thứ 4 - Ảnh 10.

Được biết, đám cháy rừng suốt 3 ngày qua đã thiêu rụi khoảng 50ha rừng thông hàng chục năm tuổi trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại