Gọi điện cho gia đình nhờ lo hậu sự rồi uống nước lá ngón tự tử

Thành Công (TH) |

Nạn nhân là ông Nguyễn Quốc G, sinh năm 1974, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi phát hiện ông G nằm bất động trong một lán trại ở rừng hôm 27/8, bên cạnh là một ấm nước lá ngón, người dân đã đưa ông đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì ngộ độc lá ngón.

Được biết, trước đó, nạn nhân và vợ xảy ra mâu thuẫn, người vợ đã bỏ vào miền Nam làm ăn. Do buồn chán nên ông G đã nghĩ quẩn và uống nước lá ngón tự tử.

Trước khi quyên sinh, ông G đã gọi điện thoại cho người thân để thông báo và nhờ lo hậu sự.

Về mức độ độc của lá ngón, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình thông tin trên tờ Zing.vn: Cây lá ngón là loại cây độc nhất ở nước ta và chỉ 3 lá của loại cây này đã đủ độc tố gây chết người.

"Thành phần có thể giết người trong loại cây này là các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Alkaloid trong lá ngón được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa chỉ từ 5-30 phút. Thời gian tử vong trung bình từ 1-7,5h", nguồn trên dẫn lời thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại