Góc cảnh báo: Cho con nhỏ chơi đùa ở ghế sau ô tô, mẹ bất ngờ đánh lái rẽ khiến con ngã đứt lưỡi

Trang Tran |

Khi lái ô tô ra ngoài, các bậc cha mẹ phải chú ý lắp ghế dành riêng cho con trên xe để giữ an toàn cho trẻ nhỏ. Gần đây, ở Tây An (Trung Quốc) đã xảy ra một tai nạn thương tâm do mẹ để con nhỏ ngồi đùa nghịch ở ghế sau xe.

Vào ngày 4/8, các phóng viên đã đến bệnh viện khu Tân Thành tại thành phố Tây An để gặp bác sĩ đang chữa trị cho bé trai bị đứt lưỡi do sự vô ý của mẹ.

Theo như bác sĩ này cho biết, vào buổi chiều ngày 2/8, một người mẹ hốt hoảng đưa đứa con hơn 1 tuổi của mình đến bệnh viện. Khi ấy, đứa trẻ miệng đầy máu, không ngừng khóc la.

Góc cảnh báo: Cho con nhỏ chơi đùa ở ghế sau ô tô, mẹ bất ngờ đánh lái rẽ khiến con ngã đứt lưỡi - Ảnh 1.

Bé trai được đưa đến cứu chữa tại bệnh viện.

Trước đó, người mẹ này lái xe ô tô ra ngoài và mang theo con mình. Do chủ quan, cô chỉ cho đứa bé ngồi phía sau chơi đùa, cũng không hề sử dụng ghế ngồi chuyên dụng cho trẻ.

Tuy nhiên, khi đến một khúc cua, người mẹ đạp phanh xe thì bé trai bị mất thăng bằng ngã nhào ra phía trước, cằm đập vào chốt cửa. Không những vậy, đầu lưỡi của đứa trẻ còn bị thương nặng do răng cắn vào.

Phó giáo sư Viên Lâm Thiên ở bệnh viện thành phố Tây An kể lại: "Người mẹ nói rằng cô ấy đang lái xe chở 2 con của mình ra ngoài chơi, bé trai ngồi cùng chị gái ở ghế sau. Sau khi bị va đập mạnh vào cửa, lưỡi của đứa trẻ đã bị đứt một nửa, vết thương rất nặng."

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán 2 phần 3 lưỡi phía bên phải của em bé bị rách và sưng rất nghiêm trọng.

Mặc dù vết thương sâu nhưng may mắn là lưỡi vẫn chưa bị đứt hẳn, hiện tại bé trai này đã được tiến hành làm phẫu thuật vá lại phần lưỡi.

Góc cảnh báo: Cho con nhỏ chơi đùa ở ghế sau ô tô, mẹ bất ngờ đánh lái rẽ khiến con ngã đứt lưỡi - Ảnh 2.

Phần lưỡi của đứa bé bị tổn thương nặng.

Các bác sĩ cho hay, vào các kì nghỉ, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca trẻ em bị ngã gãy răng, sứt đầu mẻ trán hoặc bị thương ở miệng như thế này.

Nguyên nhân chủ yếu đều từ sự chủ quan của các bậc phụ huynh, không có thói quen gắn thêm ghế ngồi chuyên dụng hoặc thắt dây an toàn chắc chắn cho trẻ.

Cần phải kiểm tra con đã ngồi cố định ở vị trí ghế sau, được bảo vệ an toàn thì mới có thể lại xe. Hơn nữa, không nên để trẻ ngồi một mình trong xe. Vì dù trời mùa đông giá rét, hay mùa hè nhiệt độ tăng cao đều có khả năng đưa đến những nguy hiểm cho trẻ.

(Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại