Giza - Đại kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới đã lấy lại được hình dáng vốn có của mình

Cẩm Mai |

Kiến trúc sư Sánchez đã giúp kim tự tháp Giza lấy lại hình dáng vốn có của mình qua việc tái tạo lại quả cầu to lớn bị mất phía trên đỉnh tháp bằng mô hình trên máy tính.

Bên cạnh đó, Miguel Pérez-Sánchez đã xuất bản cuốn sách trong đó bao gồm luận văn tiến sĩ của ông, phân tích về kim tự tháp Cheops và nó được coi như 1 cuốn "bách khoa toàn thư".

Đại kim tự tháp Giza là một công trình quan trọng nhất của người Ai Cập cổ đại và là một trong 7 Kỳ quan Thế giới Cổ đại còn tồn tại đến ngày nay, mặc dù nó đã bị mất đi lớp vỏ đá vôi màu trắng và đỉnh chóp cao thêm 9m.

Do đó, hiện nay các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về hình dáng vật thể được đặt trên đỉnh kim tự tháp.

Theo kiến trúc sư Miguel Pérez-Sánchez – người Tây Ban Nha, thì vật thể được đặt trên đỉnh kim tự tháp là quả cầu tròn tượng trưng cho Con mắt Horus, có đường kính 2,7m, nằm cân xứng với Mặt Trời và sao Thiên Lang – ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Giza - Đại kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới đã lấy lại được hình dáng vốn có của mình - Ảnh 1.

Quả cầu trên đỉnh kim tự tháp được tái tạo bằng hình vẽ 3D.

Một nhóm làm việc hỗ trợ kiến trúc sư Miguel Pérez-Sánchez vẽ kim tự tháp trên máy tính với độ chính xác 4 decimal tương đương gấp 100 lần độ chính xác trong kiến trúc.

Hình vẽ 3D về đại kim tự tháp Giza cho thấy kích thước ban đầu của nó. Họ áp dụng vào để hiểu ý nghĩa lịch sử của kim tự tháp.

Hơn nữa, phép phân tích làm họ thấy được quả cầu trên đỉnh kim tự tháp đã bị mất, có góc nghiêng 51,84º. Số pi chu vi vành đai quả cầu bằng 1 cubit (đơn vị đo lường ngày xưa) và đỉnh kim tự tháp bằng 277.778 cubit, tương đương số thương của phép chia 1.000.000 : 3.600.

Nhờ biết được hình dáng và kích thước ban đầu của Đại kim tự tháp Giza mà kiến trúc sư Miguel Pérez-Sánchez lập ra được phép tính thuật toán, hình học, đo lường và thiên văn.

Giza - Đại kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới đã lấy lại được hình dáng vốn có của mình - Ảnh 2.

Các kim tự tháp trên cao nguyên Giza.

Người Ai Cập cổ đại đã xây kim tự tháp bằng kiến thức khoa học vượt thời gian đến 2 thiên niên kỷ. Phép tính toán con số E, Trái Đất, Mặt Trời và sao Thiên Lang vượt thời gian đến 4 thiên niên kỷ.

Nhờ các dữ liệu thiên văn của nhà hiền triết người Hy Lạp Plutarch mà các nhà nghiên cứu xem xét được địa điểm đặt kim tự tháp trong bối cảnh lịch sử của nó để hiểu tại sao Pharaoh Khufu đã cho xây dựng nên những công trình đáng kinh ngạc như vậy.

Đây được cho là lý do mà Snefru - cha của Khufu, xây dựng ba kim tự tháp nhỏ trong suốt triều đại của ông.

Giza - Đại kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới đã lấy lại được hình dáng vốn có của mình - Ảnh 3.

Ba kim tự tháp nhỏ bên cạnh Đại kim tự tháp Giza.

"Kim tự tháp hoàn hảo" sẽ cho thấy những nỗ lực của các kiến ​​trúc sư thiết kế kim tự tháp. Quan trọng hơn, kiến trúc sư Miguel Pérez-Sánchez đề cập đến tượng Đại Nhân Sư. Ông cho rằng: Tượng Đại Nhân Sư không được xây dựng cùng thời kỳ với các kim tự tháp bao quanh, nó là sản phẩm của một nền văn minh sớm hơn nhiều.

Nhiều học giả cho rặng những hình chạm khắc trên tượng Đại Nhân Sư có thể đã ra đời trước công nguyên đến 8 thiên niên kỷ.

Nguồn: EWAO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại