Giữa thế trận xoay chuyển ở Trung Đông, Israel lộ danh sách mục tiêu Iran cần xóa sổ

Hạ Anh |

Israel đã lập một "danh sách các mục tiêu trong lãnh thổ Iraq" - cây viết Seth J. Frantzman của tờ Jerusalem Post trích dẫn và dịch lại từ trang Al-Jarida.

Theo đó, Tel Aviv "có danh sách các địa điểm quân sự của Iran được sử dụng để vận chuyển vũ khí, thiết bị và các đơn vị tới Syria" đồng thời dự định đánh bom để ngăn chặn những gì mà họ xem là sự tăng cường lực lượng quân sự của Iran.

Trang này cũng tuyên bố có hình ảnh một số vị trí trong danh sách của Israel, gồm các cửa khẩu biên giới với Iran gần Mehran, phía đông Baghdad và một vị trí khác gần Basra.

Theo Al-Jarida, Israel đã theo dõi những gì họ tuyên bố là "những nỗ lực của Iran để tạo ra một hành lang trên bộ từ Tehran qua Baghdad tới lãnh thổ Syria".

Trang này lưu ý, một số địa điểm ở Iraq hiện dưới sự kiểm soát của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đây thuộc kiểm soát của quân đội Mỹ.

Các địa điểm này bao gồm: "Căn cứ không quân H3 và địa điểm quân sự của Rutba, cũng như các vị trí trên các tuyến đường quan trọng gần các làng mạc và thị trấn như Al-Burr và các vị trí quân sự khác của Iraq", theo bản dịch của Frantzman.

Trang web nói rằng việc Israel ném bom các mục tiêu ở Iraq sẽ "đại diện cho một sự thay đổi trong luật chơi, và có lẽ là nỗ lực của Tel Aviv để mở rộng bản đồ đối đầu với Iran , sau khi chính phủ Syria bắt đầu kiểm soát Quneitra - tỉnh có biên giới trên cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng".

Thông tin về kế hoạch nói trên của Israel được đưa ra giữa thông tin Mỹ có thể rút khỏi Syria - đặc biệt là căn cứ Al-Tanf, nằm gần biên giới Syria với cả Iraq và Jordan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại