Giữa lúc Mỹ-Thổ tranh cãi nảy lửa, Iraq bất ngờ thông báo sẽ mua S-400 của Nga

Quốc Vinh |

Phía Iraq cũng lên tiếng xác nhận, một khi Mỹ có hành động cản trở hợp đồng mua S-400, đã có những kênh ngoại giao liên quan để giải quyết.

Chính phủ Iraq đã đưa ra quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, Đại sứ Iraq tại Moscow Haidar Mansour Hadi cho biết hôm 15/5.

"Đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa, chính phủ đã đưa ra quyết định muốn mua S-400", TASS dẫn lời ông Hadi. Tuy nhiên, thời điểm chính xác của việc mua vũ khí vẫn chưa được xác định, Đại sứ Hadi nói thêm.

"Về S-400, vẫn chưa có lộ trình chính xác về thời gian và phương thức mua", đại sứ Iraq cho hay.

"Đối với các vấn đề liên quan đến Mỹ và cách giải quyết, đã có những kênh ngoại giao liên quan", ông Hadi nói, khi được hỏi về những động thái có thể của Washington trong việc cản trở việc mua bán vũ khí với Nga.

Hiện tại, hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 đang là vấn đề căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng thỏa thuận tiếp nhận vũ khí Nga với lời cảnh báo sẽ ngừng chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 và thực thi các lệnh trừng phạt.

Về phần mình, Ankara tỏ ra kiên quyết với lựa chọn của mình khi xác nhận hợp đồng S-400 sẽ sớm được giao vào tháng 7 tới và không ai có thể thay đổi được quyền mua vũ khí của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại