Giữa “cơn sốt” U23 Việt Nam, ai còn nhớ ngôi sao này?

Thanh Hà |

Mạc Hồng Quân, tiền đạo từng làm mưa làm gió dưới thời HLV Toshiya Miura gần như bị lãng quên.

Những ngày qua, U23 Việt Nam được tán dương rất nhiều sau chiến tích đứng đầu bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020. Ấn tượng hơn cả là thắng lợi 4-0 trước Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng. Đương nhiên, những ngôi sao cả cũ lẫn mới dưới quyền HLV Park Hang-seo đều nhận được sự quan tâm từ dư luận cũng như giới truyền thông.

Giữa "cơn sốt" U23 Việt Nam, không nhiều người còn nhớ tới cái tên Mạc Hồng Quân – tiền đạo Việt kiều cũng từng gây sốt khi cùng tuyển Olympic Việt Nam hạ Iran 4-1 tại vòng bảng ASIAD 2014. Trận thắng này là tiền đề để Olympic Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng một kỳ ASIAD. Ở trận đấu nói trên, Mạc Hồng Quân có 1 pha kiến tạo, 1 bàn thắng.

Trở về từ ASIAD 2014, Hồng Quân trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Miura ở các lần tập trung ĐTVN hay U23 Việt Nam. 

Tuy không phải là mẫu cầu thủ “nhả đạn” đều đặn nhưng nhờ thể hình tốt cùng khả năng càn lướt, Quân đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Nhật Bản. Ở cấp CLB, Mạc Hồng Quân cũng “lên hương” khi được CLB Than Quảng Ninh chiêu mộ, đồng thời trao suất đá chính tại V-League.

Nhưng vài năm trở lại đây, Quân gần như bị lãng quên ở các cấp độ đội tuyển khi không được HLV Hữu Thắng và HLV Park Hang-seo trọng dụng. Dẫu vậy, ở Than Quảng Ninh, Quân vẫn là cái tên không thể thiếu. Ngoài vị trí tiền đạo, HLV Phan Thanh Hùng thường kéo Mạc Hồng Quân xuống chơi như một tiền vệ để tận dụng khả năng càn lướt cũng như thể lực của cầu thủ Việt kiều CH Séc.

Ở tuổi 27, Quân vẫn còn thời gian để phấn đấu. Trong bối cảnh ĐTVN thiếu một tiền đạo đủ sức khuấy đảo hàng thủ đối phương, rất có thể, nếu Quân thể hiện tốt, HLV Park Hang-seo sẽ trao cho anh cơ hội dự vòng loại World Cup 2022.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại