Tóc ít ảnh hưởng đến chức năng cương dương?

Huyền Quỳnh |

(Soha.vn) - Rất nhiều người cho rằng chức năng tình dục của đàn ông ít tóc kém hơn người bình thường.

Gần đây, tôi được giới thiệu một người bạn trai, năm nay anh ấy 35 tuổi, con người rất tốt, chỉ có điều đầu hơi hói. Tôi nghe người ta nói rằng, con trai ít tóc sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Xin hỏi, cách nói này có tính khoa học không?

Trả lời:

Phó giám đốc nam khoa, Bệnh viện số 2, Đại học y dược Hắc Long Giang Trung Quốc cho biết: Nam giới bị hói có rất nhiều lý do, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như áp lực công việc, thường xuyên thức đêm làm việc, di truyền đều có thể dẫn đến rụng tóc.

Một nguyên nhân khác là do sự bài tiết hormone sinh dục nam tương đối nhiều, gây ra tuyến dầu bài tiết chất nhờn tương đối mạnh mẽ, do đó dẫn đến rụng tóc. Điều này cho thấy ham muốn tình dục của chàng trong trường hợp này tương đối mạnh mẽ. Tất nhiên, ham muốn tình dục mạnh hay yếu không thể nói lên được năng lực tình dục của người ấy là khỏe hay kém, ví dụ về độ cương cứng và thời gian cương cứng.

Tóc ít ảnh hưởng đến chức năng cương dương
 

Tương tự như thế, một số người cho rằng, nam giới ít lông, tóc, tính cách có hơi hướng mềm yếu, dịu dàng, khả năng tình dục của người đó sẽ kém. Cách nói này cũng không chính xác lắm. Lông trên cơ thể không có quan hệ mật thiết với năng lực tình duc.

Những yếu tố liên quan đến tình dục rất nhiều, xét từ góc độ sinh lý, có thể đánh giá chức năng tình dục mạnh hay yếu, ngoài việc thông qua nồng độ androgen ra còn thông qua số “tinh binh” của cả một đời, số lần hoạt động tình dục, thời gian hoạt động tình dục dài hay ngắn…

Xét từ góc độ tâm lý, bao gồm mức độ tâm lý khi được kích thích tình dục, tần xuất kích thích tình dục. Xét từ góc độ tuổi tác, thông thường tuổi càng lớn, năng lực tình dục cũng theo đó giảm đi. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong”, càng không thể vì thấy ít tóc mà phủ định chức năng tình dục của anh ấy, tìm bạn đời nhất định phải căn cứ vào hoàn cảnh cá nhân để có những đánh giá chính xác nhất.

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại