Tăng cường hiểu biết về biện pháp tránh thai an toàn

Kim Trang |

(Soha.vn) - Có nhiều yếu tố tác động dẫn đến mang thai ngoài ý muốn do sử dụng biện pháp phòng tránh chưa đúng cách hoặc sự cố trong quá trình “yêu”.

Cho đến nay, thực tế cho thấy chưa có biện pháp tránh thai nào có thể đảm bảo 100% cơ hội thành công. Tỷ lệ thành công cao hay thấp còn phụ thuộc vào từng biện pháp tránh thai khác nhau. Tại Mỹ, 53% ca có thai ngoài ý muốn xảy ra ở phụ nữ đã sử dụng biện pháp tránh thai. Có nhiều yếu tố tác động dẫn đến mang thai ngoài ý muốn do sử dụng biện pháp phòng tránh chưa đúng cách hoặc sự cố trong quá trình “yêu”.

Không tuân theo chỉ dẫn một cách nghiêm túc

Tất cả các biện pháp tránh thai đòi hỏi người sử dụng phải nghiêm túc tuân theo, nếu không tỷ lệ tránh thai thành công sẽ không được đảm bảo. Ví dụ, khi sử dụng đúng cách bao cao su, tỷ lệ ngừa thai có thể lên tới 98 % nhưng sẽ chỉ còn 85 % nếu bao cao su sử dụng sai quy cách. Tương tự như vậy , khi dùng thuốc tránh thai, cần phải làm theo hướng dẫn để có hiệu quả tốt nhất.

Tăng cường hiểu biết về biện pháp tránh thai an toàn
 

Sử dụng biện pháp tránh thai bừa bãi

Nếu bạn chọn sử dụng biện pháp tránh thai thường xuyên, tỷ lệ bạn mang thai ngoài ý muốn sẽ cao hơn. Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bạn cũng không thể đảm bảo thường xuyên mức độ sử dụng bao cao su trong một thời gian dài. Trong trường hợp này, bạn nên cố gắng lập kế hoạch để có biện pháp tránh thai phù hợp.

Quan niệm sai lầm về thời kỳ khả năng sinh sản

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng tránh “yêu” trong những ngày nguy hiểm có thể giúp bạn ngăn ngừa cơ hội thụ thai. Nghiên cứu và kinh nghiệm cho thấy thụ thai có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tháng và không có thời gian là hoàn toàn an toàn. Hơn nữa, nếu bạn đang sử dụng thuốc tránh thai, ngày “đèn đỏ” có thể bị gián đoạn, do đó nên sử dụng các phương pháp tránh thai ngay cả trong thời kỳ kinh nguyệt.

Yếu tố tuổi tác

25% trường hợp có thai ngoài ý muốn xảy ra ở phụ nữ ở độ tuổi dưới 20. Thiếu kinh nghiệm hoặc non nớt của trẻ vị thành niên là một nhân tố quan trọng gây ra tình trạng nạo phá thai hiện hành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại