Nụ hôn dưới lăng kính y học

Hôn thường là sự tiếp xúc giữa hai cặp môi của đôi nam nữ yêu nhau, nhưng cũng có khi hôn trên mu bàn tay hay trên má.

Ở nhiều nền văn hóa, hôn là biểu tượng của tình thương mến, sự kính trọng. Hôn trong tiếng Pháp có nguồn gốc từ tiếng Latinh có lẽ là một từ tượng thanh cho nên khi hôn phát ra âm thanh.

Theo một số nguồn văn liệu thì hôn kiểu Pháp đã có từ thời tiền sử, lúc đầu, hôn không có liên hệ gì với tình dục. Thời kỳ này, phụ nữ cho con ăn giống như chim, nhai thịt rồi mớm phần nước thịt sang miệng của con. Bằng cách này, người mẹ không chỉ nuôi con mà truyền cho con những kháng thể qua nước bọt để chống bệnh tật.

Nụ hôn dưới lăng kính y học
Ảnh minh họa

Bảo tàng Louvre còn lưu giữ hình vẽ trên cúp Athen mô tả cảnh đôi nam nữ hôn nhau (Eraste và Eromene) có từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Kinh thánh cũng đã nói đến cái hôn của Judas Iscariote với chúa Jésus Christ (sách Phúc âm của Mathieu, chương 26, 47-50) và Jésus đã hôn lên má các tông đồ vào lúc trước khi bị hành hình như lời chào vĩnh biệt nhưng cũng để khích lệ các tông đồ tin tưởng vào tương lai. Những người theo đạo Cơ đốc đầu tiên hôn nhau như là biểu hiện của sự biết ơn và nhắc nhở đến nụ hôn hòa bình trong khi hành lễ mixa. Thư viện quốc gia Pháp còn lưu giữ tranh minh họa sách mô tả cảnh nhà vua Pháp Philippe Le Bel hôn tỏ lòng tôn kính với nhà vua Anh Edouart I ở thế kỷ XIV/XV.

Trong đạo Cơ đốc, khi hành lễ mixa, linh mục đặt môi lên bàn thờ chúa, sách Phúc âm hay cây thánh giá. Những người đi hành hương cũng hôn lên các thánh tích. Hôn còn là dấu hiệu của sự thần phục, thời Trung cổ, các tín đồ hôn chân của giáo hoàng, hôn nhẫn của giám mục hay tay của các chúa đất để bày tỏ sự thần phục. Một số vùng, hôn không thể thiếu trong các buổi lễ biểu thị sự tôn kính.

Khi hôn, đôi bạn tình trao đổi trung bình 40.000 ký sinh trùng, 250 loại vi khuẩn, 9mg nước, 0,7g albumine, 0,45mg mỡ, 0,18g chất hữu cơ và tiêu hao 4 calo mỗi phút. Nhịp tim có tăng gấp đôi. Nụ hôn lên má huy động đến 12 loại cơ ở mặt trong khi nụ hôn của tình yêu phải huy động đến 34 cơ mặt. Một số người bị dị ứng khi hôn: có người bị nề ở môi, bị nổi ban hay mẩn ngứa... Nguyên nhân là do trong nước bọt có loại thức ăn hay thuốc là tác nhân gây dị ứng cho người đó.

Nụ hôn say đắm đem lại cảm giác dễ chịu, ngọt ngào và cả sự thư giãn, vì thế nó đem lại lợi ích cho sức khỏe; tăng khả năng kháng bệnh của hệ miễn dịch, tăng bài tiết nước bọt giúp làm sạch các vi khuẩn, một phát hiện thú vị hơn nữa là nụ hôn kiểu Pháp (sâu và đắm đuối) sẽ giúp cho gương mặt trông trẻ hơn, rạng rỡ hơn vì não tiết ra hormone oxytocin đem lại cảm giác dễ chịu, gắn bó với nhau hơn.

Theo Tiến sĩ Bryan Stamlord ở Trung tâm sức khỏe thuộc Đại học Louisville thì hôn nhau còn giúp giảm cân. Một nụ hôn nồng cháy có thể đốt cháy 2 Kcalo/phút, kích hoạt quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng lên gấp đôi, vì thế nhiều người tưởng rằng nhịp tim tăng nhanh khi hôn nhau tương tự như khi tập thể dục hay đi bộ nhanh. Hôn giữa những người yêu nhau cũng là một biểu hiện của tình dục, là cách tốt để kiểm soát stress.

Những nụ hôn cũng có thể là phương tiện lây truyền bệnh: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục lan tràn là do có sự tiếp xúc trực tiếp giữa 2 cơ quan sinh dục nam nữ (hoặc giữa những người tình dục đồng giới), từ đó có sự trao đổi các chất xuất tiết như tinh dịch, dịch âm đạo, máu hoặc dịch của mô viêm.

Hôn nhau là hành vi ít có nguy cơ lây nhiễm nhưng vẫn có thể làm lây truyền một số virut của một số bệnh như bệnh mụn rộp sinh dục, bệnh loét sùi do cytomegalovirus và viêm gan B. Một bệnh khác do virus Epstein-Bar, thuộc Herpes viridae gây ra, lây truyền chủ yếu theo đường nước bọt do đó còn có tên là bệnh của nụ hôn nhưng cũng còn do ho, hắt hơi, hiếm khi do đường máu.

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại