Lối sống chiếm 85% nguyên nhân gây bất lực ở đàn ông

Bảo An |

(Soha.vn) - Tờ Daily Mail của Anh đã đưa ra một bảng tính giúp xác định chính xác các nguy cơ gây ra chứng rối loạn cương dương đang ngày càng phổ biến ở đàn ông.

Hút thuốc, tuổi tác và huyết áp cao được cho là những nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng rối loạn cương dương (ED) ở đàn ông. Mới đây, tờ Daily Mail đã giới thiệu một bảng tính trực tuyến do DrEd.com thiết kế, cho phép nam giới có thể tự kiểm tra được nguy cơ mắc chứng ED của họ.

Theo bảng tính này, nếu bạn trên 50 tuổi, hút thuốc và bị huyết áp cao, thì nguy cơ phát triển chứng ED là 14%. Một người đàn ông 40 tuổi không hút thuốc nhưng bị huyết áp cao và bệnh tim, thì nguy cơ phát triển ED là 8%.

Trong khi đó, một người đàn ông trung niên bị bệnh đái tháo đường tuýt 2, bệnh tim, huyết áp cao và hút thuốc, thì có nguy cơ gặp những vấn để về tình dục cao gấp 8 lần so với một người đàn ông khỏe mạnh cùng độ tuổi.

Lối sống thiếu lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng rối loạn cương dương ở đàn ông.
Lối sống thiếu lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng rối loạn cương dương ở đàn ông.

Khoảng 50% đàn ông từ 40 đến 70 tuổi ở Anh quốc từng bị chứng ED tại một số thời điểm trong cuộc đời. Vấn đề này cũng ngày càng trở nên phổ biển ở những đàn ông trẻ tuổi, với 8% nam giới ở độ tuổi 20 và 11% đàn ông ở độ tuổi 30 thừa nhận mắc chứng liệt dương.

Ở những đàn ông trẻ tuổi, nguyên nhân gây ra chứng ED thường là tâm lý như căng thẳng và lo lắng. Trong khi đó, nguyên nhân gây ED ở đàn ông cao tuổi chủ yếu là do lối sống. Lượng testosterone thấp, thần kinh bị tổn thương và phẫy thuật ung thư tuyến tiền liệt cũng là nguyên nhân gây ra chứng ED ở đàn ông.

“Cậu nhỏ” của nam giới không thể cương cứng thường là do giảm lưu thông máu quanh bộ phận sinh dục, khiến “cậu nhỏ” không được cung cấp đủ máu. Trong phần lớn trường hơp, mạch máu bị hẹp lối sống không khỏe mạnh.

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại