Giới tài phiệt Mỹ sẽ mua chuộc Trump rút lui tranh cử Tổng thống?

Đức Huy |

"Tôi cá nếu ai đó ra giá 150 triệu USD để Trump rút lui, ông ta sẽ chấp nhận" - một cựu cố vấn của tỉ phú Mỹ đã nói vậy khi trả lời phỏng vấn trang tin Politico.

Khi được hỏi về vấn đề này, một cựu cố vấn khác của Trump, ông Jim Dornan, cũng cho rằng ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa sẽ chấp nhận thỏa thuận.

Ông còn khẳng định nếu điều đó xảy ra, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền túi để "mua chuộc" Trump rút lui, trong đó đi đầu sẽ là anh em nhà Koch.

Trang tin Politico cũng liên hệ trực tiếp với Trump về vấn đề này, và tỉ phú Mỹ khẳng định đây là một đề xuất cực kì vớ vẩn.

"Đây như thường lệ lại là một màn bịa đặt của Politico.

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đua, không ai có đủ tiền để mua chuộc tôi rút lui hết, và kể cả khi họ có làm vậy, thì việc này cũng bất hợp pháp. Có phải Obama và nhà Clinton bỏ tiền thuê các anh viết ra những thông tin rác rưởi này?" - Trump đáp lại qua e-mail.

Quả thật, việc ứng viên đại diện của một đảng lớn rút lui vì tiền hay bất kì lý do nào khác là chuyện chưa từng có tiền lệ. Cũng thật khó để tin rằng Trump, sau một năm và hàng trăm triệu USD đổ vào vận động tranh cử, lại có thẻ bỏ cuộc ngay khi đích đến cuối cùng đang ở trước mắt.

Nhưng dù chỉ là viễn cảnh viển vông, thì chủ đề mua chuộc Trump rút lui hiện đang được bàn tán rất nhiều trong giới theo dõi chính trị Mỹ. Thậm chí ngay chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa chống lại Trump cũng như một số cử tri đảng Dân chủ đều cực kì hứng thú về đề xuất này.

Giới tài phiệt Mỹ sẽ mua chuộc Trump rút lui tranh cử Tổng thống? - Ảnh 1.

Nhà phân tích chính trị Bill Kristol bình luận hóm hỉnh trước ý kiến có thể 'mua' được Trump với giá 150 triệu USD: "Xong luôn. Bữa tối ở New York ngay thứ hai. Phóng riêng tại nhà hàng Daniel, đặt trước dưới tên Reince Priebus (Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa - PV). 15 ông tỉ phú, mỗi ông góp 10 triệu USD.

Một số đề nghị giới tài phiệt Mỹ, những gương mặt như George Soros hay anh em nhà Koch, thậm chí là 2 tỉ phú giàu nhất xứ cờ hoa - Warren Buffett và Bill Gates, đứng ra "tài trợ" nước Mỹ thoát khỏi "vấn nạn" Trump.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những chiến dịch gây quỹ trên toàn quốc để có đủ số tiền mua chuộc Trump rút lui.

Thậm chí có một số người, như phát thanh viên Steve Deace của đài Iowa, công khai tuyên bố sẽ bỏ tiền túi ủng hộ đề xuất nói trên. Ông Deace là đồng minh của Ted Cruz, một trong những "bại tướng" dưới tay Trump trong vòng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa.

Trả lời phỏng vấn Politico, một nhà đầu tư chính trị nổi tiếng và có quan hệ rộng tại Mỹ (giấu tên) cho rằng, đề xuất mua chuộc Trump khá thú vị và khả thi, dù có nhiều rào cản.

"Có rất nhiều nhà đầu tư, cả thân Dân chủ lẫn thân Cộng hòa, sẵn sàng bỏ tiền ra cho phi vụ này. Họ có thể sẽ 'dụ dỗ' Trump đi đến thỏa thuận bằng cách đầu tư cho tham vọng xây dựng công ty truyền thông riêng của Trump" - ông phát biểu.

Về mặt pháp lý, theo giáo sư Jim Fishman thuộc Đại học Luật Pace, New York, vẫn có cách lách luật để hợp thức hóa việc mua chuộc.

"Tôi sẽ nói với Trump rằng tôi đang thiết lập một quỹ đầu tư hedge fund với 300 triệu USD trong đó, và tôi rất muốn Trump tham gia, vì chỉ riêng thương hiệu Trump thôi cũng sẽ thu về hàng tỉ USD.

Tôi sẽ chia cho Trump 50% tổng số tiền trong quỹ ngay từ đầu, và Trump có thể rút ngay vốn ban đầu (150 triệu USD) nếu ông ta muốn. Không hề có hối lộ về mặt pháp lý" - ông Fishman cho biết.

Ngoài đề xuất dùng tiền mua chuộc, một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn đang tìm mọi cách để lật đổ Trump trong Đại hội toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Trong nội bộ đảng Dân chủ, đặc biệt là bộ sậu của Hillary Clinton, cũng có nhắc đến khả năng Trump sẽ không còn là đối thủ trực tiếp. Nhưng thật khó cho cựu Ngoại trưởng Mỹ nếu một gương mặt mới bất ngờ xuất hiện, khi mà chiến dịch của bà đã bỏ ra rất nhiều tiền mua quảng cáo cũng như vạch ra chiến lược chống lại Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại