Giết vợ rồi giấu xác trong bồn nước vì cãi nhau với mẹ chồng

Bảo Ngọc |

Phúc đi nhậu về thấy vợ đang cãi nhau với mẹ chồng nên tức giận đánh vào đầu, bóp cổ vợ đến chết rồi giấu xác vào bồn nước và đổ bê tông lên trên.

TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thái Phúc (SN 1975, trú huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) 17 năm tù giam về tội giết người trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động diễn ra vào chiều ngày 8/9.

Theo cáo trang, Phúc và vợ là chị Trần Thị Huyền Trang cùng 2 con nhỏ làm ăn buôn bán và sinh sống tại TP.HCM.

Tết âm lịch 2017, Phúc đưa vợ và hai con về quê Quảng Ngãi ăn tết. Ngày 24/1, Phúc đi ăn tiệc tất niên ở nhà hàng xóm về thì nghe thấy vợ và mẹ đang to tiếng.

Chị Trang lớn tiếng cãi, xúc phạm mẹ chồng vì bà cho cháu ăn bị sặc cháo.

Phúc tức giận nên hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Phúc lấy gậy sắt đánh vào đầu vợ rồi bóp cổ vợ đến chết.

Sau khi giết người, Phúc đưa thi thể vợ ra giấu ở bồn nước sau nhà và đi mua xi măng về đổ bê tông kín lên trên. Hết tết, Phúc đưa hai con quay lại TP.HCM làm ăn và loan tin vợ bỏ nhà đi.

Gia đình chị Trang phát hiện con gái mất tích nên thông báo đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tìm.

Đến tháng 4/2017, Phúc đến công an Quảng Ngãi đầu thú về hành vi giết vợ và phi tang thi thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại