Giết người vì không xin được tiền xâu

Nhật Linh |

Ngày 15-4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) tù chung thân vì tội giết người.

Theo cáo trạng, anh Võ Văn Nghĩa (44 tuổi) là chủ gara sữa chữa ô tô Chánh Thịnh Phát (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Trong thời gian rảnh rỗi, anh Nghĩa thường đi qua sân bóng đá mini kế bên gara để chơi cờ cá ngựa với đám bạn.

Trong một lần, thấy anh Nghĩa chơi cờ cá ngựa, Hiếu đã đến xem và xin tiền xâu nhưng anh Nghĩa không cho nên Hiếu bực tức.

Sự việc đã xảy ra gần 2 tháng nhưng đến ngày 12-9-2015, sau khi cùng ăn cơm tối và uống rượu với ông Nguyễn Minh Châu (cha Hiếu) thì Hiếu nhớ lại chuyện cũ nên nảy sinh ý định trả thù.

19 giờ 30 cùng ngày, Hiếu đem theo một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm chạy xe đến gara Chánh Thịnh Phát để gặp anh Nghĩa. Khi vừa thấy anh Nghĩa đang đứng ngoài sân thì Hiếu đi đến gần và dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực đối phương.

Nạn nhân liền bỏ chạy, Hiếu tiếp tục chạy theo định đâm tiếp thì dao bị gãy phần lưỡi nên chỉ đâm bằng cán dao, do vậy không gây thêm thương tích nào.

Tiếp đó, Hiếu dùng chân đạp nhiều cái vào ngực anh Nghĩa đến khi được mọi người can ngăn thì mới bỏ về.

Nạn nhân sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng. 30 phút sau khi gây án, Hiếu đã bị Công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại