Giết người vì bị nhổ nước bọt vào ghế

Mạnh Hùng |

Ngày 7/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Tiến Đạt (SN 2000, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 9h tối 13/6/2016, Đạt và anh Đinh Văn Hiếu (SN 2001, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng một nhóm bạn đang ngồi chơi ở cổng nhà anh Nguyễn Việt Hùng (SN 2000, đều trú tại xã Hợp Thanh), anh Hùng đã nhờ Đạt vào trong nhà lấy hộ bật lửa để hút thuốc lá.

Khi Đạt vừa đi vào trong nhà để lấy bật lửa thì anh Hiếu đã nhổ nước bọt vào ghế của Đạt đang ngồi trước đó, khi Đạt quay ra ngồi lại vào ghế liền bị mọi người cười và trêu.

Sau đó, Đạt hỏi mọi người nhưng không ai nói cho Đạt biết người thực hiện hành vi đó.

Vẫn còn bức xúc về việc bị nhổ nước bọt vào ghế, Đạt đã đứng dậy và thách thức ai nhổ nước bọt thêm lần nữa. Sau lời thách thức đó, anh Hiếu đã quay lại nhổ nước bọt vào chiếc ghế Đạt đang ngồi.

Ngay sau hành động đó, Đạt và anh Hiếu đã xông vào đánh nhau và đươc mọi người can ngăn. Sau đó anh Hiếu và nhóm bạn đi về, còn anh Hùng và Đạt vẫn tiếp tục ngồi chơi.

Khi đi được khoảng vài chục mét, anh Hiếu quay lại để tiếp tục đánh nhau với Đạt, thấy vậy Đạt liền chạy vào nhà anh Hùng lấy 1 con dao để sẵn ở dưới đất.

Tại đây, anh Hiếu đã dùng tay đấm vào mặt Đạt. Bực tức vì bị anh Hiếu đấm, Đạt cầm dao lên đâm một nhát vào sườn phải của anh Hiếu.

Ngay sau đó, anh Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hiếu đã tử vong.

Sáng sớm hôm nay, Đạt đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Đạt thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng và có cơ hội làm lại cuộc đời.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo đã quay lại xin lỗi gia đình bị hại và cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, sự nông nổi của tuổi trẻ, thiếu hiểu biết nên đã gây ra cái chết của anh Hiếu, gây đau thương cho gia đình bị hại.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đạt 7 năm tù về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại