Giết chết nhân viên bảo vệ bờ biển rồi móc mắt nạn nhân

Đình Thức |

Tài có mâu thuẫn nên đã dùng tay đánh, kẹp cổ ông Ban đến chết. Sau đó, hắn móc mắt nạn nhân rồi trốn ở một bè nuôi cá trên biển.

Chiều 15/10, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã bắt được đối tượng nghi can gây ra cái chết của ông Trần Văn Ban (51 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Tấn Tài (có tên khác là Lê Tấn Tuyền, SN 1982, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Tài bị bắt khi đang lẩn trốn tại 1 lồng bè nuôi cá trên biển, cách đất liền khoảng 3 hải lý.

Theo Đại tá Mưu, tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận hành vi của mình. Tài là người làm nghề cào nghêu ven biển. Do vậy, đối tượng này thường xuyên ngủ lại bãi biển ở khu vực Mân Thái.

Giết chết nhân viên bảo vệ bờ biển rồi móc mắt nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án, nơi ông Ban được phát hiện thi thể

Tối 14/10, Tài xảy ra mâu thuẫn với ông Ban là người bảo vệ bãi biển. Hai bên xảy ra cãi vã, to tiếng. Trong lúc tức giận, Tài dùng tay đánh ông Ban, kẹp cổ đến chết. Sau khi nạn nhân tử vong, Tài móc mắt nạn nhân vứt đi rồi bỏ trốn.

"Đây là vụ án nghiêm trọng nên Công an Đà Nẵng tập trung lực lượng, nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Đối tượng bị bắt vào khoảng 14h cùng ngày, chỉ 8 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện vụ việc.

Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án", Đại tá Mưu nói.

Giết chết nhân viên bảo vệ bờ biển rồi móc mắt nạn nhân - Ảnh 2.

Đối tượng Tài tại cơ quan điều tra

Theo đại tá Mưu, đối tượng Tài dương tính với chất ma túy khi lấy mẫu test để kiểm tra.

Trước đó vào khoảng 6h sáng ngày 15/10, người dân phát hiện 1 thi thể tại bãi biển Mân Thái. Thi thể này có nhiều dấu hiện bị giết và bị móc mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại