Giấu cả bánh heroin vào túi hoa quả vận chuyển về bán

Trần Xuân |

Việt thường đi ô tô khách lên Hà Giang, mỗi lần mua 1 đến 2 bánh heroin, giấu vào túi hoa quả rồi vận chuyển về Nam Định chia nhỏ để bán.

Ngày 28-6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã bắt đối tượng Mai Văn Việt (43 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy) về tội mua bán trái phép ma túy, thu 1 bánh heroin.

Mai Văn Việt là đối tượng nghiện ma túy và đã từng bị bắt, chịu mức án 36 tháng tù giam về tội mua bán trái phép ma túy.

Cuối năm 2013, sau khi mãn hạn tù, Việt không ăn năn hối cải mà đã móc nối với một số đối tượng buôn bán ma túy tại tỉnh Hà Giang để mua ma túy về Nam Định bán cho các con nghiện.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Việt thường đi ô tô khách lên Hà Giang, mỗi lần mua 1 đến 2 bánh heroin dấu vào túi hoa quả vận chuyển về Nam Định, rồi chia nhỏ để bán.

Ngày 27-6, khi Việt vừa xách túi hoa quả cất giấu nửa bánh heroin từ trên xe khách xuống địa bàn thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu (Nam Định) thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Việt tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm nửa bánh heroin.

Trước đó, vào ngày 23-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Thanh Hóa về Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên để tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại