Giáo viên phải xin lỗi vì dọa cho học sinh vào ‘sổ chết’

Nguyễn Thảo |

Một giáo viên khoảng 30 tuổi ở Fukushima, Nhật Bản đã phải lên tiếng xin lỗi vì đe dọa đưa tên học sinh vào cuốn “sổ chết” (Death Note).

“Death Note” bắt nguồn từ một bộ truyện tranh, hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, trong đó những người bị ghi tên vào cuốn sổ này đều bị chết đột ngột.

Theo một tờ báo địa phương, giáo viên này thậm chí còn cho 4 học sinh xem hình ảnh cuốn “sổ chết” trong máy tính để bàn của mình và nói rằng “Tôi sẽ ghi tên các em vào đây”.

Ngôi trường xảy ra sự việc này đã tổ chức một cuộc họp báo để xin lỗi phụ huynh học sinh. Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận, phương pháp sư phạm của giáo viên này là “không thích hợp”.

(Theo Kotaku)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại