Giao hữu Đức - TBN và Brazil: Khúc dạo đầu của World Cup

PHƯƠNG TRANG |

World Cup 2018 tại Nga đang tới rất gần, và nhà đương kim vô địch thế giới Đức đang có những sự chuẩn bị quan trọng cho giải đấu này.

Đội tuyển Đức sẽ liên tiếp bước vào hai trận "đại chiến" ở loạt trận giao hữu quốc tế - gặp Tây Ban Nha ở Düsseldorf (2g45 ngày 24/3, theo giờ Việt Nam) và Brazil ở Berlin (1g45 ngày 28/3).

Ngay trước thềm hai trận đấu quan trọng cho hành trình hướng đến việc bảo vệ ngôi vương, Oliver Bierhoff và Thomas Mueller đã có những chia sẻ trong cuộc họp báo đầu tiên với Dfb.de.

Cuộc gặp gỡ với những đối thủ lớn và uy tín

Oliver Bierhoff cho biết ông thấy được những dấu hiệu tích cực khi xuất hiện sự cạnh tranh trong đội tuyển Đức. Trong buổi tập đầu tiên, chỉ có Sebastian Rudy vắng mặt vì phải đi thăm vợ đang mang bầu sắp sinh.

"Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn liệu anh ấy có về kịp không. Ngoài ra, tôi có thể cảm thấy tất cả mọi người đều vui vì được quay lại thi đấu cùng nhau. Mặc dù có sự cạnh tranh rất lớn giữa các cầu thủ, nhưng mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau," Oliver Bierhoff cho hay.

"Chúng tôi có một đội hình có sự gắn bó sâu sắc không thể tin được với những cầu thủ giỏi. Điều đó có thể gây khó khăn cho huấn luyện viên và là một thách thức cần giải quyết. Nhìn chung, điểm tích cực là chúng tôi đã trở nên linh hoạt hơn, và huấn luyện viên có nhiều lựa chọn hơn."

Giao hữu Đức - TBN và Brazil: Khúc dạo đầu của World Cup - Ảnh 1.
Oliver Bierhoff không xem thường các đối thủ của mình. (Nguồn: dfb.de)

Khi nhận xét về đối thủ, Oliver Bierhoff cũng thẳng thắn cho biết: "Tây Ban Nha là một trong số những đội tuyển được yêu thích tại World Cup. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những đối thủ lớn và danh giá. 

Những trận giao hữu quốc tế cũng sẽ tạo tiền đề cho việc triệu tập cầu thủ thi đấu World Cup sau này. Đó là những trận đấu quan trọng với huấn luyện viên. Sự tập trung đang ngày càng được thu hẹp và các huấn luyện viên luôn muốn dùng đợt thi đấu quốc tế này để trò chuyện với các cầu thủ, làm việc và rút ra bài học từ các trận đấu."

"Với đội tuyển, các trận đấu là cơ hội lớn để thể hiện khả năng của họ, và đây cũng là cơ hội để thể hiện rằng đội tuyển thực sự rất đặc biệt, bất chấp những suy đoán gần đây, và để phô diễn sức mạnh của bóng đá Đức một cách tích cực nhất có thể."

Trong bài phát biểu, cựu tiền đạo tuyển Đức cũng cho hay: "Tôi rất vui khi vé xem cả hai trận đấu đều đã bán hết. Chúng tôi luôn xem xét kỹ lưỡng doanh số bán vé. Chúng tôi sắp phải đối đầu với hai đối thủ mạnh, và mọi người sẽ cảm nhận được rằng đội tuyển sẽ thi đấu những trận này một cách thực sự nghiêm túc và chơi một thứ bóng đá tuyệt vời."

Buổi tập của đội tuyển Đức cũng có sự xuất hiện của Menuel Neuer, thủ thành vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương để chạy đua cho World Cup sắp tới.

Cạnh tranh cao để có mặt ở World Cup

"Cả tôi và anh ấy đều hy vọng anh ấy sẽ được thi đấu tại World Cup," Bierhoff nói. "Không có áp lực nào từ phía chúng tôi cả. Tất cả phụ thuộc vào anh ấy và các bác sỹ. Khi là một cầu thủ, bạn sẽ tự phát triển được cảm nhận nội tại. 

Chúng tôi hy vọng và cầu mong rằng anh ấy có thể đối mặt với những hạn chế về thể lực nếu được chọn. Có một khác biệt lớn so với hồi World Cup 2014, khi đó anh ấy cũng bị chấn thương - thiếu sự tập luyện. Nhưng tôi nghĩ, với những bài tập luyện cường độ mạnh và đa dạng, anh ấy có thể nhanh chóng trở về với vai trò thủ môn mà chúng tôi đã quen thấy."

Bierhoff cũng không quên gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Jupp Heynckes của Beyern vì ông đã giúp nhiều cầu thủ phát triển. "Ông ấy đã cho các cầu thủ Đức một tầm quan trọng nhất định và cho họ một môi trường để họ phát triển. Ngoài ra, các cầu thủ cũng nhận được những phản hồi và hướng dẫn hữu ích. Điều đó giúp chúng tôi chuẩn bị tốt cho World Cup."

Giao hữu Đức - TBN và Brazil: Khúc dạo đầu của World Cup - Ảnh 2.
Đây là giai đoạn tốt nhất để HLV Loew có thể trò chuyện với học trò của mình tốt nhất trước giải đấu lớn. (Nguồn: Dfb.de)

Khi đánh giá về đối thủ đầu tiên mà Đức phải chạm trán ở World Cup 2018, Bierhoff cho biết: "Mexico là một quốc gia có nền bóng đá phát triển. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi họ thật kỹ. Trận đấu với họ sẽ rất đặc biệt vì không ai biết chính xác hai đội tuyển sẽ ở đẳng cấp nào. Họ cũng là đối thủ đáng gờm nhất của chúng tôi trong bảng đấu. Chúng tôi rất tôn trọng họ, và chúng tôi kỳ vọng họ sẽ là một đối thủ táo bạo, như họ đã thể hiện ở Confed Cup."

Vị Giám đốc thể thao của tuyển Đức cũng cho biết ông cảm thấy thoải mái khi chứng kiến "Mario Gomez ghi hai bàn thắng, trong khi Timo Werner và Sandro Wagner mỗi người ghi một bàn. Chúng tôi có những tiền đạo có thể ghi bàn từ những góc hẹp nhất. Họ sống để ghi bàn và việc các cầu thủ thúc đẩy lẫn nhau là rất tốt."

Tuyển Đức luôn có những cầu thủ hàng đầu

Trong khi đó, Thomas Mueller thì tỏ ra phấn khích khi mà vòng chung kết World Cup 2018 đang ngày càng đến gần.

"World Cup đang đến rất gần. Tôi thực sự rất phấn khích, ngay cả nếu hai trận đấu sắp tới diễn ra trước một sự kiện còn quan trọng hơn. Họ là hai đối thủ hàng đầu quốc tế, thi đấu với những đội bóng giỏi nhất luôn rất vui, nên rõ ràng chúng tôi rất phấn khích, và sẽ không nghĩ đến World Cup khi đấu hai trận này. 

Chúng tôi đều hướng đến hai trận này với tinh thần chiến thắng; luôn là như vậy, dù đó là một trận đấu đầy tính cạnh tranh hay chỉ là một trận giao hữu," Mueller chia sẻ.

"Nếu chúng diễn ra tốt đẹp, thì chúng tôi sẽ có thêm động lực, nhưng nếu kết quả không tốt lắm thì chúng tôi cũng sẽ không thấy buồn. Lối đá của Tây Ban Nha luôn rất nghiêng về tấn công. Họ đã thi đấu rất xuất sắc trong vòng loại, và họ có rất nhiều sức mạnh cũng như chất lượng thi đấu. Đó sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị, ngay cả với những người trung lập.

Giao hữu Đức - TBN và Brazil: Khúc dạo đầu của World Cup - Ảnh 3.
Mueller thoải mái trước thềm hai trận đấu với Tây Ban Nha và Brazil. (Nguồn: Dfb.de)

Mueller cũng thẳng thắn cho rằng "Sự cạnh tranh sẽ giúp chúng tôi duy trì được đẳng cấp của mình. Chúng tôi có một sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội tuyển Đức luôn có những cầu thủ hàng đầu."

Mueller cũng không quên ca ngợi người thầy của mình ở Bayern. "Ông ấy thúc đẩy chúng tôi. Ông ấy luôn thổi một sức sống mới vào đội.

Bất chấp lợi thế lớn của chúng tôi, ông ấy vẫn luôn cảnh giác và không cho phép buông lỏng việc tập luyện một chút nào. Ông ấy đối xử với các cầu thủ đặc biệt tốt. Đó là một sự kết hợp tốt giữa khích lệ và cho phép cầu thủ được tự do. Ông ấy luôn đòi hỏi chúng tôi có những màn trình diễn tốt nhất."

Mueller cũng cho rằng chuyến thăm của Neuer đã tạo nên ấn tượng tốt, và cho rằng "không thể nào gạch tên Manu được. Tôi nghĩ anh rất có thể sẽ tham dự World Cup"./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại