Giáo hội Công giáo Mexico: Giúp Mỹ xây tường biên giới là phản quốc

Hứa Trung |

Ngày 26/3, Giáo hội Công giáo Mexico đã gửi thông điệp cảnh cáo trong nước rằng hành động giúp Mỹ xây bức tường dọc biên giới hai nước sẽ bị xem như phản quốc.

Giáo hội Công giáo Mexico đăng bài xã luận với tiêu đề "Phản Quốc" trên ấn phẩm của mình, trong đó nêu rõ bất cứ công ty nào tham gia vào việc xây dựng bức tường ngăn cách biên giới Mỹ-Mexico đều là "vô đạo đức". Bên cạnh đó, chủ tịch cùng với các cổ đông của công ty như vậy "nên bị cho là phản bội tổ quốc".

Mexico là một trong 2 quốc gia có đường biên giới trên đất liền với Mỹ. Việc xây dựng tường biên giới là một trong những quyết sách đầu tiên của Tổng thống Donal Trump, với lý do để ngăn chặn sự nhập cư trái phép từ Mexico vào Mỹ, Tổng thống Mỹ còn yêu cầu Mexico đơn phương chi trả chi phí xây dựng bức tường.

Kế hoạch tường biên giới chịu sự phản đối kịch liệt từ phía chính phủ cũng như người dân Mexico. Song, cũng có một số công ty, tập đoàn xây dựng của nước này vẫn có hứng thú với "miếng bánh lớn" trị giá 21 tỉ USD, trong đó kể đến tập đoàn Grupo Cementos de Chihuahua.

Giáo hội Công giáo Mexico: Giúp Mỹ xây tường biên giới là phản quốc - Ảnh 1.

Hàng rào ngăn cách biên giới Mỹ-Mexico (Nguồn ảnh: Internet)

Chính phủ Mexico cũng có những động thái buộc các công ty quốc nội không được tham gia vào quá trình xây dựng bức tường.

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgarey hôm 17/3 nói những người xem kế hoạch này như một cơ hội làm giàu nên "tự vấn lại lương tâm".

Bộ trưởng kinh tế Mexico, ông Iidefonso Guajardo, đề cập trong cuộc gặp mặt với những người quản lý của các doanh nghiệp gang thép Mexico rằng nước này không áp đặt việc hạn chế các công ty tham gia vào sửa chữa và xây bức tường, nhưng việc tham gia vào kế hoạch này sẽ "không có lợi" đối với công ty của họ.

"Người dân Mexico sẽ có những phán quyết đối với các công ty trung thành hoặc không trung thành với quốc gia," ông nói.

Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo cho rằng những hành động của chính phủ chưa đủ cứng rắn. Họ cho rằng việc tham gia vào tu sửa bức tường là "tự nhận về sự ô nhục".

Reuters đưa tin, một công ty nhỏ của Mexico đã đăng kí trên website của chính phủ Mỹ tham gia vào dự án xây dựng bức tường. Vì thế, công ty chỉ với 4 thành viên này đang đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay trong nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại