Giao dịch ma túy trên đỉnh núi cao 1.541m

Nguyễn Duy Chiến |

Lợi dụng núi cao chạy dọc biên giới Việt- Trung vắng người qua lại, nhóm buôn ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Lạng Sơn hẹn nhau lên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để trao đổi, buôn bán 2 bánh ma túy sang Trung Quốc.

Sáng 31/8, công an Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa tiến hành khởi tố Lê Thị Mai (SN 1984), trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; Sồng A Cánh (SN 1986), trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Sùng A Khúa (SN 1993), nơi ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, ba đối tượng trên gặp nhau tại một gian nhà ở thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để trao đổi, mua bán 2 bánh heroin thì bị lực lượng biên phòng Chi Ma (huyện Lộc Bình) bắt quả tang.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Sơn La về biên giới Lạng Sơn tiêu thụ. Đối tượng Mai đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận thấy núi Mẫu Sơn có độ cao 1.541 m so với mặt biển, vắng người qua lại, thi thoảng mới có khách lên nghỉ dưỡng nên nhóm ma túy đã chọn làm nơi giao dịch, buôn bán 2 bánh heroin để sau đó mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, lực lượng Biên phòng đã bàn giao đối tượng, tang vật cho công an Lạng Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại