gian lận điểm thi sơn la

Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì liên quan vụ gian lận điểm thi

Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì liên quan vụ gian lận điểm thi

Thời sự - Xã hội 2019-08-30T18:18:31

Ngoài Cục trưởng Mai Văn Trinh, Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng còn 11 cán bộ là Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì liên quan vụ gian lận điểm thi.

Sơn La: Cán bộ làm thi phải qua vòng thẩm tra nhân thân

Sơn La: Cán bộ làm thi phải qua vòng thẩm tra nhân thân

Thời sự - Xã hội 2019-06-15T10:48:00

Theo Phó ban Thường trực thi tỉnh Sơn La, tất cả cán bộ tham gia làm thi của địa phương này đều phải qua vòng thẩm định nhân thân của công an, những ai đảm bảo được các yêu cầu về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn… mới được lựa chọn. Điều này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức một kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT liên quan vụ gian lận thi cử

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT liên quan vụ gian lận thi cử

Thời sự - Xã hội 2019-06-03T16:38:14

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và khiển trách cựu Chủ tịch tỉnh Cầm Ngọc Minh.

Bộ Công an: Chưa đủ căn cứ kết luận việc đưa nhận tiền tỉ để nâng điểm thi

Bộ Công an: Chưa đủ căn cứ kết luận việc đưa nhận tiền tỉ để nâng điểm thi

Thời sự - Xã hội 2019-05-31T20:25:02

Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu chứng cứ, lời khai về hoạt động đưa nhận tiền trong vụ tiêu cực điểm thi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nói thông tin 1 tỷ đồng/1 suất chạy điểm thi là 'một chiều, cần kiểm chứng'

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nói thông tin 1 tỷ đồng/1 suất chạy điểm thi là 'một chiều, cần kiểm chứng'

Thời sự - Xã hội 2019-05-31T13:37:00

Theo ông Quỳnh, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ họp để kiểm điểm trách nhiệm của ông Hoàng Tiến Đức và cá nhân liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia.

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

Thời sự - Xã hội 2019-05-30T09:47:28

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, phải xử lý nghiêm, chỉ ra những thiếu sót trong kỳ thi THPT Quốc gia và người chịu trách nhiệm cụ thể, không thể nói "đây hoàn toàn là lỗi địa phương".

ĐBQH cảm thấy "uất hận" khi rộ lên thông tin chạy 1 tỷ đồng để nâng điểm ở Sơn La

ĐBQH cảm thấy "uất hận" khi rộ lên thông tin chạy 1 tỷ đồng để nâng điểm ở Sơn La
Thời sự - Xã hội 2019-05-29T09:40:00

ĐBQH cho rằng, nếu thông tin chi 1 tỷ đồng/suất chạy nâng điểm ở Sơn La đúng thì đây được coi là "hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, thậm chí khả năng có cả môi giới".

Phó Chủ tịch Thường trực Sơn La nói vụ gian lận điểm thi đang điều tra nên từ chối trả lời

Phó Chủ tịch Thường trực Sơn La nói vụ gian lận điểm thi đang điều tra nên từ chối trả lời

Thời sự - Xã hội 2019-05-28T21:52:00

Bà Tráng Thị Xuân cho rằng, không trả lời về vấn đề liên quan gian lận điểm thi và "nếu muốn nắm thông tin thì lên Sơn La, tôi không cung cấp thông tin ở đây".

Đề nghị truy tố 8 bị can vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, kết thúc điều tra giai đoạn 1

Đề nghị truy tố 8 bị can vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, kết thúc điều tra giai đoạn 1

Pháp luật 2019-05-24T12:59:37

Cả 8 bị can cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

Thời sự - Xã hội 2019-04-19T07:52:00

Theo ĐBQH Nhưỡng, qua bảng danh sách cán bộ có con được nâng điểm cho thấy, việc này không phải ưu đãi cho những người yếu thế mà dành cho các gia đình quyền thế, có tầm ảnh hưởng.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có con được nâng điểm: "Tôi đang chờ kết luận điều tra"

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có con được nâng điểm: "Tôi đang chờ kết luận điều tra"

Thời sự - Xã hội 2019-04-18T11:28:00

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho rằng, hiện chưa thể nói được gì về việc con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 mà đang chờ kết luận điều tra.

[NÓNG] Kết luận vụ gian lận điểm thi THPT ở Sơn La có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm

[NÓNG] Kết luận vụ gian lận điểm thi THPT ở Sơn La có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm

Thời sự - Xã hội 2019-03-23T23:10:00

Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La về sai phạm điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại đây, có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm tổng ba môn thi.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại