giảm ùn tắc giao thông

Khu vực dự kiến xây cầu 4.900 tỷ đồng, kết nối 2 cao tốc trị giá gần 2,3 tỷ USD

Khu vực dự kiến xây cầu 4.900 tỷ đồng, kết nối 2 cao tốc trị giá gần 2,3 tỷ USD

Thời sự - Xã hội 2024-03-22T12:17:00

Dự án xây dựng cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14 km. Sau khi hoàn thành, tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (270 triệu USD) và Hà Nội - Hải Phòng (2 tỷ USD).

Hà Nội có nên cấm xe xích lô?

Hà Nội có nên cấm xe xích lô?

Kinh doanh 2019-12-21T14:13:00

UBND TP Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến cấm các loại xe xích lô, xe ba bánh phục vụ kinh doanh để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, việc cấm xe xích lô đang tạo ra những luồng dư luận trái chiều, gây nhiều tranh cãi.

Đề xuất đồng bộ giờ làm, giờ học: Khó khả thi, cần suy xét thấu đáo

Đề xuất đồng bộ giờ làm, giờ học: Khó khả thi, cần suy xét thấu đáo

Thời sự - Xã hội 2019-11-02T08:26:22

Đề xuất đồng bộ giờ làm, giờ học là khó khả thi, rất có thể khiến giao thông ở các thành phố lớn “thất thủ” hoàn toàn...

Bộ Giao thông lên tiếng về đề xuất cấm xe máy của Hà Nội

Bộ Giao thông lên tiếng về đề xuất cấm xe máy của Hà Nội

Thời sự - Xã hội 2019-03-29T05:31:00

Chiều 28/3, bày tỏ quan điểm về đề xuất hạn chế, cấm xe máy và phương tiện cá nhân khu vực nội đô Hà Nội và TPHCM, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, muốn giải pháp này hiệu quả phải đồng bộ các giải pháp, và phải đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Cấm xe máy vào nội đô năm 2030: Lộ trình nào cho người đi xe máy?

Cấm xe máy vào nội đô năm 2030: Lộ trình nào cho người đi xe máy?

Thời sự - Xã hội 2019-03-12T10:40:00

Chủ trương phân vùng hạn chế xe máy trong khu vực nội đô nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, tiến tới hạn chế hoạt động của xe máy tại khu vực nội thành năm 2030 đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm của dư luận.

Đề án cấm xe máy vào trung tâm TP.HCM: Ô tô mới là “thủ phạm”?

Đề án cấm xe máy vào trung tâm TP.HCM: Ô tô mới là “thủ phạm”?

Thời sự - Xã hội 2019-03-01T02:00:00

Tại đề án "Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM", Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã đưa ra mục tiêu cấm xe máy vào khu trung tâm TP năm 2030.

Vì sao Hà Nội xén vỉa hè, dải phân cách sát Tết?

Vì sao Hà Nội xén vỉa hè, dải phân cách sát Tết?
Thời sự - Xã hội 2019-01-09T07:38:00

Trao đổi tại Giao ban báo chí thành ủy Hà Nội chiều nay, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, xén vỉa hè các tuyến đường đủ điều kiện để giảm ùn tắc giao thông, phục vụ người dân.

500 cây xà cừ hàng chục năm tuổi trước ngày chặt hạ

500 cây xà cừ hàng chục năm tuổi trước ngày chặt hạ

Thời sự - Xã hội 2019-01-02T08:36:00

Gần 500 cây xanh dọc đường Láng (Hà Nội) sặp bị đốn hạ để phục vụ việc mở rộng và thi công công trình đường vành đai 2 đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy (Hà Nôi). Những cây bị chặt hạ chủ yếu là xà cừ có độ tuổi hàng chục năm, đường kính nhiều cây đến 2, 3 vòng tay người ôm.

Nhà ga mới của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sử dụng vào năm 2020

Nhà ga mới của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sử dụng vào năm 2020

Kinh doanh 2018-12-29T21:19:59

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND TP.HCM triển khai đầu tư các dự án hạ tầng liên quan nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ đầu tư xả trạm BOT: Vì người dân hay chỉ là để nghỉ Tết?

Chủ đầu tư xả trạm BOT: Vì người dân hay chỉ là để nghỉ Tết?

Thời sự - Xã hội 2018-12-26T07:50:00

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp BOT giao thông đã phát đi thông điệp, có cả văn bản gửi cơ quan chức năng cho “xả trạm” thu phí trong 3 ngày Tết Nguyên đán (30, mùng 1, 2 Tết). Theo chủ đầu tư, việc làm này nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ thành phố, tạo điều kiện cho người dân đi lại. Ðiều này có thực chất hay chỉ là “chiêu truyền thông”, muốn nghỉ Tết? Bởi 3 ngày Tết, người dân đi lại ít nhất?

Tài xế phản đối BOT An Sương - An Lạc do hiểu lầm

Tài xế phản đối BOT An Sương - An Lạc do hiểu lầm

Thời sự - Xã hội 2018-12-05T07:24:00

Chiều 4/12, Sở GTVT TP HCM đã chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ việc tài xế phản đối Trạm thu phí An Sương - An Lạc.

Triển khai siêu kế hoạch giao thông 96.000 tỉ

Triển khai siêu kế hoạch giao thông 96.000 tỉ

Thời sự - Xã hội 2018-10-24T08:37:00

TP.HCM yêu cầu gần 70 dự án giao thông phải được thực hiện trong hai năm tới để giải quyết bài toán ùn tắc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại