Giám đốc Vườn chim Việt: "Không có việc đòi lại đàn thiên nga đã tặng cho Hà Nội"

Hoàng Đan |

Theo ông Giáp, việc tặng đàn thiên nga cho Hà Nội không nhằm bất cứ mục đích để quảng bá hay cầu lợi mà chỉ với mong muốn đóng góp, giúp cho thành phố đẹp hơn.

Vài ngày qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội có thông tin cho rằng, đàn thiên nga 12 con được doanh nghiệp tặng cho thành phố Hà Nội vào dịp trước Tết để thả, nuôi dưỡng, làm đẹp tại Hồ Gươm nhưng sau đó do nhiều ý kiến trái chiều nên phải bắt chuyển sang hồ Thiền Quang.

Nếu trong thời gian tới, không được phê duyệt phương án thả lại ở Hồ Gươm thì sẽ phải trả lại doanh nghiệp này để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trao đổi với PV vào chiều 2/3, ông Trần Nhữ Giáp, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư công viên vườn chim Việt, đơn vị tặng 12 con thiên nga thả thử nghiệm ở Hồ Gươm cho biết, thông tin trên là không chính xác.

"Tôi không biết thông tin này ở đâu đưa ra nhưng khẳng định, không có việc chúng tôi đòi lại đàn thiên nga đã tặng cho thành phố Hà Nội", ông Giáp nói.

Theo ông Giáp, việc tặng đàn thiên nga cho Hà Nội không nhằm bất cứ mục đích để quảng bá, PR hay cầu lợi mà chỉ với mong muốn với cái tâm, nghề nghiệp chuyên môn đóng góp, giúp cho thành phố đẹp hơn.

Giám đốc Vườn chim Việt: Không có việc đòi lại đàn thiên nga đã tặng cho Hà Nội - Ảnh 1.

Đàn thiên nga vẫn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở hồ Thiền Quang.

"Chúng tôi dùng tiền túi của mình để mua, nuôi dưỡng những con thiên nga này. Giờ tặng cho thành phố chỉ muốn phô ra cho mọi người ngắm, giúp làm đẹp và các con thiên nga này cũng chỉ là vật trang trí chứ không đặt nặng sang kinh tế hay tư lợi", ông Giáp nêu rõ.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay, trong suốt thời gian qua, khi đàn thiên nga được chuyển về hồ Thiền Quang, đơn vị vẫn cử cán bộ phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Kể cả dịp Tết nguyên đán vừa qua, vẫn có cán bộ của công ty ứng trực, phối hợp chăm sóc cùng.

Còn theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hiện đàn thiên nga vẫn được chăm sóc, nuôi dưỡng với sức khỏe tốt tại hồ Thiền Quang. Hiện nay, đơn vị vẫn cắt cử người chia 2 ca sáng, tối để bảo vệ đàn thiên nga.

Giám đốc Vườn chim Việt: Không có việc đòi lại đàn thiên nga đã tặng cho Hà Nội - Ảnh 2.

Người dân ngắm đàn thiên nga.

Nhằm bảo vệ tốt hơn đàn thiên nga, đơn vị đã quây lưới ở phần góc hồ phía đường Nguyễn Du - Trần Bình Trọng để buổi tối lùa vào. Ban ngày, lưới lại được mở ra và 12 con thiên nga có thể bơi lội thoải mái trong khu vực hồ.

Một nhân viên trông coi tại đây cho biết, đến thời điểm hiện tại, thiên nga đã quen với khu vực chuồng này và tự động trở về đây khi buổi tối.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã được đưa về đây từ dịp trước Tết Nguyên đán nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn có khá nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ, gia đình đưa con nhỏ đến để ngắm và chụp ảnh cùng với đàn thiên nga.

Những con thiên nga cũng đã rất bạo dạn bơi gần lại khu vực đông người, ăn bánh mỳ do người dân vứt xuống, thậm chí, có con đã chạy lên bờ đứng cạnh du khách...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại