Giám đốc CIA nói ông Trump 'không hiểu biết' gì về Nga

Ái Vi |

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thể hiểu được hết các mối đe dọa gây ra bởi Nga, theo tuyên bố ngày 14.1 của Giám đốc CIA.

Giám đốc CIA John Brennan còn cảnh báo rằng ông Trump không nên thực hiện chính sách ngoại giao cởi mở với Nga.

Ông Brennan nói rằng nếu ông Trump dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và giữ phong cách làm việc vô kỷ luật của mình thì an ninh quốc gia Mỹ có thể bị đe dọa.

"Tôi không nghĩ rằng ông ta có một đánh giá đầy đủ về khả năng của Nga, ý định của Nga và hành động mà họ đã làm ở khắp nơi trên thế giới", ông Brennan chỉ trích.

"Tôi nghĩ ông Trump đã thấy được những gì người Nga làm trong những năm qua và tôi cho rằng nhu cầu cấp thiết là phải rất cẩn thận để cải thiện quan hệ với họ.

Ông Trump dự kiến sẽ đánh giá lại vị trí của Mỹ trên bản đồ địa chính trị toàn cầu ngay khi nhậm chức. Một trong những tuyên bố chủ đạo của Tổng thống sắp nhậm chức là sẽ cải thiện quan hệ với Nga, bất chấp mối lo của các nước châu Âu và NATO.

Tuyên bố chỉ trích Tổng thống sắp nhậm chức của ông Brennan cho thấy sự xấu đi nhanh chóng trong quan hệ giữa ông Trump với các cơ quan tình báo Mỹ.

Nhiều người đang lo ngại cách ông Trump sẽ điều hành nước Mỹ khi chỉ còn vài ngày nữa là ông chính thức nhậm chức. Họ cũng đồn đoán về những lãnh đạo quốc tế đầu tiên được ông Trump mời tới thăm Mỹ.

Ông Trump đang khiến cho châu Âu lo lắng khi muốn cải thiện quan hệ với Nga và chấp nhận kết quả Brexit như là một điều tất yếu. Chưa hết, ông Trump còn tỏ ra không hài lòng vì các nước NATO dựa dẫm quá nhiều vào tiền của Mỹ để duy trì tổ chức quân sự này.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng nói rằng ông sẽ ưu tiên tổ chức đàm phán thương mại song phương với Anh, động thái đi ngược hoàn toàn với chính sách trước đó của Tổng thống Barack Obama.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại