Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa: "Đã xác định được nghi phạm" vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi

Nguyễn Song |

Cơ quan công an cho biết, hiện đã xác định được nghi phạm của vụ cướp cháu bé 20 ngày tuổi trên tay bà nội.

"Hiện đã xác định được nghi phạm, đang tiếp tục làm rõ thêm. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau. Hiện danh tính cụ thể chưa thể công bố được", thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nói trên Thời đại chiều nay 28/11.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, ông đang cùng tổ công tác ở trong Thanh Hóa để điều tra làm rõ vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc, tìm thấy thi thể ở bão rác. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng cục CSHS Bộ công an cho biết, ngày mai (ngày 29/11) đơn vị sẽ cung cấp thông tin chi tiết vụ việc cho báo chí.

"Chúng tôi đang tập trung điều tra nên sẽ cung cấp thông tin vào thời điểm thích hợp", tướng Tiến nói.

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, trên đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Khi bà Xuân (bà nội) đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt 1 nam, một nữ đi xe máy vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc.

Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi. 

Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa: Đã xác định được nghi phạm vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tới kiểm tra hiện trường vụ việc

Ngày 28/11, vợ chồng anh Thuận xác nhận thi thể bé gái tìm thấy trong bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn là con gái mới chào đời 20 ngày tuổi.

Qua quá trình thực nghiêm tại hiện trường sự việc, các cán bộ công an xác định thời gian các đối tượng gây án diễn ra chỉ khoảng hơn 1 phút.

Phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc ở bãi rác (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại