Vietnam Idol: Hương Giang đã "đuối sức"

Kim Thùy |

(Soha.vn) - Trong cả hai phần trình diễn, Hương Giang đã hoàn toàn mất điểm trong mắt khán giả.

Tối nay (28/12), đêm thi được khán giả chờ đợi nhất đã diễn ra với phần thi hát đôi của top 4: Hương Giang, Hoàng Quyên, Ya Suy, và Bảo Trâm.

4 giọng ca với 4 mảng màu sắc hoàn toàn khác nhau, nhưng khi kết đôi đã bất ngờ mang đến cho khán giả những phần trình diễn khá thú vị. Tuy không có nhiều đột phá, nhưng đêm thi này cũng đã giúp các thí sinh Vietnam Idol có thêm nhiều kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu.

Ya Suy – Hương Giang

Là hai thí sinh biểu diễn đầu tiên trong đêm thi này, Ya Suy Hương Giang đã trình bày ca khúc Tình về nơi đâu. Trong phần biểu diễn này, Ya Suy đã cho khán giả thấy sự ổn định của mình. Tuy chưa thể “tỏa sáng” nhưng Ya Suy cũng đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả.

Ya Suy và Hương Giang (Ảnh: Kênh 14)

Về phần Hương Giang, phần trình diễn thiếu đi sự tin rất nhiều. Thậm chí có thể nói Hương Giang bỗng nhiên “mất lửa” và trở nên khá rụt rè. Không chỉ vậy, giọng hát Hương Giang cũng không có nhiều sự tiến bộ.

Ya Suy – Bảo Trâm

Với phần trình diễn ca khúc Khúc giao mùa, cả Ya Suy Bảo Trâm đã hoàn thành rất tốt.

Bảo Trâm đã một lần nữa mang giọng ca đầy nội lực của mình để thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, do chưa thể kiểm soát được cảm xúc trong khi diễn nên Bảo Trâm có phần chèn ép Ya Suy.

Ya Suy và Bảo Trâm (Ảnh: Kênh 14)

So với phần trình diễn trước, ở phần thi này Ya Suy nhận được những đánh giá cao hơn. Bản thân Ya Suy cũng đã biết cách làm sao để có thể phối hợp được với bạn diễn. Tuy có vài chỗ gượng gạo nhưng Ya Suy là một thí sinh hoàn toàn có thể tiến xa hơn.

Hoàng Quyên – Bảo Trâm

Có thể nói đây là một trong những tiết mục được mong đợi nhất trong đêm Gala 7. Cả hai đã chọn ca khúc Bay để thể hiện trong phần thi của mình. Với bản phối mới lạ, Hoàng QuyênBảo Trâm đã “thổi” một luồn gió mới vào ca khúc quen thuộc này.

Hoàng Quyên và Bảo Trâm (Ảnh: Kênh 14)

Hoàng Quyên một lần nữa đã cho khán giả thấy khả năng sáng tạo của mình trên sân khấu. Dù là hát đơn hay hát đôi, Hoàng Quyên cũng rất biết cách khiến mình trở nên nổi bật nhưng lại không khiến người bên cạnh mình bị “chìm” đi.

Bảo Trâm cũng không để các khán giả yêu thích mình thất vọng. Giọng ca và phong cách trình diễn vẫn đầy nội lực.

Hoàng Quyên – Hương Giang

Cặp song ca cuối cùng trong đêm Gala 7 đã trình bày ca khúc Thềm nhà có hoa. Mặc dù đây là một tiết mục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, nhưng khi đứng bên cạnh Hoàng Quyên, Hương Giang đã phần nào bị “lép vế” và có phần mờ nhạt rất nhiều. Điều đó cũng cho thấy rằng phong độ hôm nay của Hương Giang dường như không được ổn định.

Hương Giang và Hoàng Quyên (Ảnh: Kênh 14)

Trái lại, Hoàng Quyên đã có một màn trình diễn đầy tự tin và lôi cuốn. Càng đi sâu vào các vòng trong, Hoàng Quyên càng tiến bộ một cách rõ rệt.

Đêm Gala 7 kết thúc trong sự mờ nhạt. Điều đó cũng chứng tỏ sức hút từ phía chương trình đã giảm nhiệt rất nhiều. Hiện tại, ai sẽ là người đi, ai sẽ là người ở lại vẫn còn là một ẩn số với khán giả bởi Vietnam Idol thường có quá nhiều bất ngờ khó lường!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại