Triệu Vy tiết lộ 4 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô

Bluesy |

(Soha.vn) - Tạ Tấn, Trần Khôn, Huỳnh Hữu Long, Huỳnh Hiểu Minh là những người đàn ông có ảnh hưởng lớn và quan trọng nhất đối với nàng "én nhỏ".

Triệu Vy hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và cả danh vọng khi trở thành một trong những nữ diễn viên Đại Lục thành công nhất.

Vào 26/4, tác phẩm điện ảnh khởi nghiệp đạo diễn của cô, "So Young" (Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta) sẽ ra mắt ở các rạp chiếu, thêm vào một thành tựu khác trong sự nghiệp xuất sắc của Triệu Vy.

Tuy nhiên, khi chia sẻ về thành công của mình nữ diễn viên xinh đẹp lại cho rằng thành công của cô  là nhờ vào sự ủng hộ và yêu thương từ bạn bè và gia đình. Trong số đó, không thể bỏ qua 4 người đàn ông đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Triệu Vy, đó là những người luôn ở bên cô trong mỗi giây phút vinh quang và chiến thắng.

Triệu Vy tiết lộ 4 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô
 

Tạ Tấn - Người thầy có sức ảnh hưởng lớn

Sau khi Triệu Vy tốt nghiệp Trung học vào năm 1994, cô tham gia vào Học viện nghệ thuật ảnh thị của Tạ Tấn ở Đại học sư phạm Thượng Hải. Cùng năm đó, cô vào vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh "Nữ Nhi Cốc" do Tạ Tấn đạo diễn. Những năm sau, Triệu Vy nhận được vô số lời mời đóng phim truyền hình, quảng cáo, MV trong đó hầu như cô đều đóng vai nữ chính.

Triệu Vy cho biết triết lý tại học viện của Tạ Tấn đã đem đến thành công cho cô vào những ngày đầu. Không giống như các học viện nghệ thuật khác, nơi có những quy định khắt khe, còn Tạ Tấn thì khuyến khích học viên của mình tham gia vào phim điện ảnh và truyền hình để tích lũy thêm kinh nghiệm. Theo lời Triệu Vy, Tạ Tấn xem việc biểu diễn là "ngành công nghiệp cho giới trẻ" và không muốn nhìn thấy "tuổi trẻ tài năng lãng phí thời gian vào việc nghiên cứu những lý thuyết lỗi thời".

Năm 1996, ở tuổi 20, Triệu Vy đến học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh danh tiếng. 1 năm sau, cô được chọn vào phim truyền hình nổi tiếng "Hoàn Châu cách cách" trong vai nữ chính Tiểu Yến Tử, được xem là vai diễn đột phá của cô.

Mặc dù Tạ Tấn đã qua đời vào năm 2008, nhưng ông đã để lại dấu ấn không thể nào phai trong cuộc đời Triệu Vy, và chính Triệu Vy cũng từng nói: "Không có Tạ Tấn, sẽ không có Triệu Vy ngày hôm nay".

Huỳnh Hiểu Minh - Tình bạn bất diệt

Triệu Vy tiết lộ 4 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô
 

Sinh nhật năm nay Triệu Vy đã tham gia ghi hình một chương trình truyền hình để tuyên truyền cho phim điện ảnh sắp ra mắt của cô. Để tạo ngạc nhiên cho Triệu Vy, bạn thời đại học cũng là đồng nghiệp Huỳnh Hiểu Minh đã xuất hiện tại buổi ghi hình, mặc dù anh vẫn còn chống nạng do thương tích lúc quay phim. Vô cùng bất ngờ, Triệu Vy đã ôm anh vì cô biết trước đó anh phải quay phim suốt 2 đêm và chỉ ngủ được 4 tiếng, nhưng vẫn đến thăm và ủng hộ cô.

Trong quá khứ, Huỳnh Hiểu Minh từng thừa nhận đã phải lòng Triệu Vy khi họ cùng học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Mặc dù cả hai chưa bao giờ có tin đồn tình cảm, nhưng họ đã trở thành bạn bè vô cùng thân thiết cho đến tận ngày hôm nay.

Trong buổi ghi hình, những người có mặt tại trường quay đều thấy rõ sự quý mến của Hiểu Minh dành cho Triệu Vy.

Khi được hỏi về sự xuất hiện bất ngờ này, Hiểu Minh đáp: "Tình bạn không có nghĩa phải thể hiện ra ngoài. Khi người đó cần giúp đỡ, bạn nên giang rộng đôi tay. Đã 16 năm rồi, miễn là Triệu Vy cần, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ và giúp đỡ cô ấy. Sẽ luôn luôn là như vậy".

Khi hoàn tất buổi ghi hình, Triệu Vy để lại tin nhắn cho Hiểu Minh trên Weibo của cô: "Tôi lại một lần nữa vô cùng cảm động. Làm việc liên tục không ngủ nghỉ, nhưng anh vẫn từ Hoài Nhu chạy đến trường quay chương trình. Ngày tháng thanh xuân càng soi sáng mê lực không thể cưỡng lại của anh". Dân mạng hết lời ca ngợi tình bạn của hai người và cảm thấy tiếc trước sự thật Triệu Vy đã kết hôn và trở thành bà Huỳnh, nhưng phu quân của cô không phải là Huỳnh Hiểu Minh.

Bạn diễn Trần Khôn

Triệu Vy tiết lộ 4 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô
 

Khi còn ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy cũng may mắn kết bạn với nam diễn viên Đại Lục Trần Khôn. Từ khi tốt nghiệp, Trần Khôn luôn sát cánh bên cô cả trong cuộc sống và sự nghiệp diễn xuất. Hai người vẫn giữ tình bạn thân thiết và hợp tác qua nhiều phim điện ảnh và truyền hình, thậm chí còn đóng cặp trong các phim như "Hoa Mộc Lan" và "Họa Bì".

Tình bạn của họ tiếp tục phát triển sau khi Triệu Vy kết hôn và sinh con. Năm ngoái, họ lại hợp tác cùng nhau trong "Họa Bì 2". Trần Khôn cho biết tình bạn của họ bền lâu thế đều nhờ vào tính cách thoải mái của Triệu Vy: "Khi bạn ở cùng cô ấy, bạn sẽ luôn thấy hạnh phúc. Cô ấy chăm sóc bạn bè rất tốt".

Người chồng yêu thương Huỳnh Hữu Long

Chồng Triệu Vy lần đầu khoe ảnh vợ  2
 

Bất chấp lời ra tiếng vào khi các nữ minh tinh kết hôn với những người đàn ông giàu có, Triệu Vy vẫn hạnh phúc trong 5 năm qua sau khi kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Mặc dù ban đầu anh muốn Triệu Vy rút lui khỏi làng giải trí sau đám cưới, nhưng cuối cùng anh vẫn ủng hộ ước mơ làm đạo diễn và mong muốn tiếp tục tham gia diễn xuất của cô.

Theo như các tờ báo đưa tin, Huỳnh Hữu Long có hẳn một máy bay riêng giá trị hơn 100 triệu NDT, và gia sản của anh ước tính có hơn 200 triệu. Không giống như những doanh nhân thành công khác, thành tựu của anh là kết quả từ những nỗ lực thật sự trong thị trường bất động sản.

Vào ngày sinh nhật của Triệu Vy năm nay, Huỳnh Hữu Long đã post một tấm ảnh chụp hai người cùng cô con gái 2 tuổi. Mặc dù Triệu Vy chưa từng công khai nhận xét về chồng mình, nhưng nụ cười rạng rỡ của Triệu Vy mỗi khi người khác nhắc đến anh là đã quá đủ để thể hiện niềm hạnh phúc của cô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại