Thí sinh "sống thử" không được thi Hoa hậu

Để tránh những tranh cãi không đáng có đã từng xảy ra, BTC cuộc thi Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2013 cương quyết loại trừ những trường hợp thí sinh "sống thử".

Đó là những trường hợp đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn hoặc có thời gian chung sống như vợ chồng.

Hoa hậu Dân tộc Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp duy nhất mang tầm quốc gia được tổ chức trong năm nên nhiều người đẹp đã không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu như những lần tổ chức trước, người đẹp có chiều cao từ 1,58m là đủ tiêu chuẩn dự thi thì năm nay tiêu chuẩn chiều cao tăng lên là 1,6m. Thông tin mới từ BTC Hoa hậu dân tộc Việt Nam 2013 cho hay có nhiều thiếu nữ là người dân tộc sở hữu chiều cao "khủng" gần 1,8m tham dự cuộc thi năm nay.

Thí sinh "sống thử" không được thi Hoa hậu
Sinh viên Lê Thị Phương (ngoài cùng bên phải) - thí sinh sở hữu chiều cao 1m78 chụp ảnh với đại diện BTC Hoa hậu dân tộc VN.

Theo TS Kim Hồng - Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, mọi năm khâu tuyển chọn thí sinh, BTC chỉ nhìn ảnh thí sinh nhưng năm nay BTC đã tiến hành cẩn thận hơn, lập ban tuyển sinh ở một số địa phương như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ... và đích thân BTC đến một số địa phương để khảo sát và tuyển chọn.

Hiện tại đã có 200 bộ hồ sơ của các thí sinh thuộc rất nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Khmer, Kinh... ở các địa phương trong cả nước gửi tới đăng ký dự thi. Những địa phương vốn là "lò hoa hậu" như Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh đều đã đăng ký với số lượng thí sinh khá lớn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại