The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng"

duykhanh |

Chương trình được xem là nhạt nhoà và không gây được sức hút mạnh mẽ như các liveshow trước đó.

Nếu như liveshow 6 gây ấn tượng bởi 10 thí sinh đến từ hai đội Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt là tình tiết Hà Hồ chọn Đào Bá Lộc để loại bỏ Thái Trinh. Đêm liveshow 7 tối qua được cho là thiếu sự bùng nổ và chương trình The Voice đang nguội lạnh dần.

Kỹ thuật tròn, cảm xúc vơi

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 1

Hương Tràm

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 2

Kim Loan

Với ca khúc Như chưa bắt đầu Hương Tràm chưa thực sự ấn tượng. Cách xử lý kỹ thuật của cô có thể chê trách vào đâu, đây là một lợi thế luôn được cô phát huy qua các vòng của cuộc thi. Nhưng theo cảm nhận chung, vì tuổi đời còn khá trẻ nên phần thể hiện tình cảm của Hương Tràm trong bài hát chưa sâu. Cô cần thêm chút nồng nàn có lẽ sẽ truyền tải tốt hơn thông điệp của ca khúc.

Hơn nữa Hương Tràm bắt đầu có dấu hiệu gây nhàm chán bởi cách chọn ca khúc thiếu sự đột phá của cô. Ngay cả HLV Thu Minh cũng có lời khuyên về việc Hương Tràm nên thay đổi chứ không nên “một màu” với dòng pop balad như hiện nay.

Mặc dù là phàn thi trôi trảy, thiếu điểm nhấn  nhưng  Hương Tràm vẫn dành được số phiếu bình chọn tuyệt đối từ phía khán giả (53,54%). Với kết quả này, Hương Tràm tiếp tục là thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong đội Thu Minh.

Việc Hương Tràm dẫn đầu ở đợi Thu Minh không có quá nhiều bất ngờ. Nhưng với đội Trần Lập, một bất ngờ lớn đã xảy ra. Chiếm số phiếu bình chọn áp đảo (52, 75%),  giọng nam bán cổ điển Nguyễn Kiên Giang lần đầu tiên vươn lên trở thành thí sinh được yêu thích nhất. 

Chọn ca khúc To much love will kill you của Brian May, tay chơi ghi ta trong ban nhạc Queen, cùng Frank Musker Elizabeth Lamers sáng tác, Kiên Giang một lần nữa lại chọn cách hát bán cổ điển pha rock. Kiên Giang đã phá hỏng hoàn toàn ca khúc rock Too much love will kill you của huyền thoại Queen. Anh xử lý một số quãng cao không tốt lắm và mắc phải lỗi ở đoạn cao trào gần cuối. Quá “lạm dụng”  kỹ thuật bản cổ điển của Kiên Giang khiến cho phần trình diễn của anh mất đi cảm xúc.

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 3

Kiên Giang

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 4

Dương Hiếu Nghĩa

Đứng thứ 2 về số phiếu bình chọn từ phía khán giả trong đội Thu MinhTrúc Nhân. Anh chọn ca khúc Một mình để thể hiện. Cách thể hiện mới đã giúp anh nhận được lời khen “có cánh” của HLV Đàm Vĩnh Hưng:Anh chỉ có ba chữ để nói về em: tinh tế, sâu và đẹp. Em là một trong số ít thí sinh và ca sĩ biết cách xử lý bài hát tuyệt vời như vậy”

Trên thực tế Trúc Nhân để lộ dấu hiệu kém phong độ so với liveshow 05. Nhưng đêm qua anh cũng đã có phần thi thành công và có đôi chút “khai phá” trong cách thể hiện ca khúc. Thoát khỏi cái bóng quá lớn của Hà Trần là điều Trúc Nhân đã làm được khi hát ca khúc “Một mình”. Những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp tình cảm trong ca khúc được tròn đầy hơn. Đây là khiếm khuyết khá lớn của các thí sinh trẻ tuổi.

Kim Loan cũng phạm lỗi “một màu” như Hương Tràm. Phần trình diễn của cô không mấy ấn tượng bởi cái bóng của Thu Minh quá lớn. Hơn nữa ngay những phút đầu cô đã gặp vấn đề với cách giữ nhịp trong câu hát.

The voice lộ hạn chế

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 5

Xuân Sơn

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 6

Thuỳ Linh

Chương trình bắt đầu bộc lộ những hạn chế về mặt chất lượng chuyên môn. Lượng tin nhắn không tỉ lệ thuận với phần thể hiện tốt của thí sinh phần nào nói lên điều đó.


Đỗ Xuân Sơn đã chọn Because we believe để thể hiện và anh đã gây bất ngờ cho các HLV cũng như khán giả. Xuân Sơn khoe được giọng hát vang sáng và khả năng làm chủ phần thi của mình.

Xuân Sơn khiến liveshow bớt nhàm chán bởi tạo ra những điểm nhấn cao trào khiến tiết mục không rơi vào tình trạng nhạt, thiếu chiều sâu như nhiều tiết mục có trong đêm thi. Dù ràng được đánh giá thể hiện thành công nhưng Xuân Sơn vẫn góp mặt trong vòng sing-off .

Đỗ Xuân Sơn vẫn phải chiến đấu với Dương Trần Nghĩa trong vòng sing-off. Trong phần thi này, với ca khúc Who's loving you, Đỗ Xuân Sơn đã dành được quyền đi tiếp vào vòng trong, Dương Trần Nghĩa thì đã phải ngậm ngùi ra về sau khi trình diễn ca khúc As long as you love me.

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 7

Văn Thắng

Ở đội Trần Lập, Thuỳ LinhVăn Thắng rơi vào vòng đấu chọn chiếc vé cuối cùng để đi tiếp. Việc Thùy Linh phải hát sing-off khiến nhiều người bất ngờ bởi cô gái này luôn sở hữu lượng bình chọn cao nhất đội Trần Lập. Dù vậy, nếu nhìn vào phần thi của Thùy Linh tối qua, khán giả hẳn cũng hiểu phần nào lý do bởi Killing me softly with his song chỉ đáp ứng được chất lượng ở phần đầu và hoàn toàn lạc giọng và phần cuối chưa mấy hoàn hảo.

Nguyễn Văn Thắng đã trình diễn không thực sự tốt ca khúc Nhắm mắt. Anh hát có phần lúng túng, bỏ qua một cách đáng tiếc những nốt cao và không thể hiện được sự mạnh mẽ của một ca khúc rock ballad.

Thông thường, phần hát sing-off luôn là phần được chờ đợi bởi nó ẩn chứa nhiều bất ngờ. Tuy nhiên vào tối qua, chương trình khá nhạt nhẽo bởi không có một bước ngoặt nào xảy ra trên sân khấu.

The Voice: Liveshow 07 không còn "dậy sóng" 8
4 thí sinh rơi vào vòng sing - off

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại