Tài năng và nhan sắc của 8 sao nữ tuổi Thân trong showbiz Việt

Cao Thanh Hương |

Mỗi người mỗi nghề, mỗi người mỗi vẻ nhưng cả 8 ngôi sao nữ tuổi Thân này chắc chắn đều có lượng người hâm mộ nhất định bởi tài năng và sắc đẹp của mình.

Trong số rất nhiều người nổi tiếng của showbiz Việt, có nhiều người đẹp tuổi Thân. Và khi nhắc tới họ, người ta nghĩ tới tài năng và nhan sắc.

BTV Tạ Bích Loan (Mậu Thân 1968)

Tuy không trực tiếp làm nghệ thuật nhưng công việc của chị lại gắn bó với truyền hình, cho nên ở một góc nhìn nào đó, Tạ Bích Loan là một người nổi tiếng, một ngôi sao đối với công chúng cả nước.

Tạ Bích Loan nổi tiếng là một nhà báo, biên tập viên, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Việt Nam với các show truyền hình thực tế được thực hiện công phu, cảm động, tạo tiếng vang mạnh mẽ với xã hội.

Trong đó có thể kể tới Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời, Khởi nghiệp...

Nhà báo, biên tập viên Tạ Bích Loan.
Nhà báo, biên tập viên Tạ Bích Loan.

Tuy nhiên có lẽ không nhiều người biết rằng, Tạ Bích Loan sinh năm Thân lại là Mậu Thân, cái năm đánh dấu mốc sự kiện lịch sử trọng đại với cả dân tộc.

Năm 1968, tại thôn Thọ Thái xã Yên Hưng huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình, Tạ Bích Loan chào đời. Chị tốt nghiệp trường cấp III Lý Thường Kiệt Hà Nội và từng tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov ở Nga.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Canh Thân 1980)

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sinh ngày 16-10 năm Canh Thân, 1980 tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

Cô là một ca sĩ Việt Nam được biết đến với hai lần tốt nghiệp xuất sắc (danh hiệu thủ khoa) chuyên ngành thanh nhạc trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Một lần vào năm 2002 khi trường còn là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần thứ hai vào năm 2013 sau khi trường đã đổi tên thành Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn được biết đến với danh hiệu "cô gái của những giải thưởng" nhờ bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ trong suốt sự nghiệp ca hát.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ngày càng đẹp!
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ngày càng đẹp!

Hồ Quỳnh Hương được đánh giá là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam và là giám khảo chính thức cuộc thi "Nhân tố bí ẩn" (X-Factor Vietnam) mùa thứ nhất. Hiện tại cô là giảng viên chuyên ngành thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội.

Và khó có thể phủ nhận rằng, Hồ Quỳnh Hương là một gương mặt đình đám trong số các ngôi sao sinh năm Thân. Cô sở hữu cả tài năng ít có và một khuôn mặt khá ưa nhìn.

BTV Hoài Anh (Canh Thân 1980)

Không chỉ sở hữu một khuôn mặt đẹp, Hoài Anh còn có một lý lịch và bảng thành tích rất đẹp mắt đối với người hâm mộ.

Hoài Anh tên thật là Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh ra tại Hà Nội và là con một trong gia đình trí thức có gia thế ở Hà Nội. Sau này, cả nhà chị chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Hoài Anh tốt nghiệp ngành Nhật Bản thuộc khoa Đông phương học trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM.

BTV Hoài Anh, một gương mặt khả ái và giọng nói lạ trên sóng Thời sự VTV1.
BTV Hoài Anh, một gương mặt khả ái và "giọng nói lạ" trên sóng Thời sự VTV1.

Trước khi về công tác tại Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, Hoài Anh từng có thời gian làm việc cho một đơn vị hàng không và marketing cho một công ty về thị trường Nhật Bản.

Hoài Anh là biên tập, MC của chương trình Sân khấu thường thức, Những ước mơ xanh, Chuyện đêm khuya, Chìa khóa thành công, Làm giàu không khó...

Thế nhưng, Hoài Anh chỉ thực sự được công chúng cả nước biết tới từ chương trình Thời sự lúc 19 giờ và chương trình Chào buổi sáng trên VTV1.

Á hậu Ngọc Oanh (Canh Thân 1980)

Ít người biết tên đầy đủ của Á hậu Ngọc Oanh là Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Ngọc Oanh từng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2000 khi đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Sư phạm Hải Phòng.

Á hậu Ngọc Oanh đang chuyên tâm cho công việc kinh doanh.
Á hậu Ngọc Oanh đang chuyên tâm cho công việc kinh doanh.

Danh hiệu này đã làm thay đổi dự định sự nghiệp trở thành cô giáo của Ngọc Oanh khi chị quyết định chuyển hướng sang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí với vai trò người dẫn chương trình, người mẫu quảng cáo, diễn viên điện ảnh.

Năm 2013 Ngọc Oanh bắt đầu tách mình khỏi showbiz để tập trung cho việc kinh doanh. Chị cùng anh trai mở một công ty truyền thông tại TP.HCM.

Cựu người mẫu Ngọc Thúy (Canh Thân 1980)

Ngọc Thúy sinh năm 1980 tại TP.HCM trong một gia đình nghèo. Ngọc Thúy sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt to, làn môi cong và vóc dáng gợi cảm. Nhờ chiều cao 1m68, Ngọc Thúy quyết định dấn thân vào nghề người mẫu. Cái tên Ngọc Thúy xuất hiện trên sàn diễn thời trang từ năm 1997.

Năm 2003, cùng với Bình Minh, Ngọc Thúy được trao danh hiệu Người mẫu xuất sắc của năm do CLB Thời trang Thanh niên TP.HCm tổ chức. Sau sự kiện này, Ngọc Thúy rất đắt show với mức cát-xê thuộc hàng cao nhất Việt Nam khi đó.

Cựu người mẫu Ngọc Thúy.
Cựu người mẫu Ngọc Thúy.

Từ lĩnh vực thời trang, Ngọc Thúy lấn sân sang điện ảnh với các vai diễn khá ấn tượng trong “Cánh cửa cuộc đời”, “Blouse trắng”, “Trái đắng”, “Đô la trắng”...

Năm 2000, Ngọc Thúy từng giành giải thưởng Gương mặt điện ảnh triển vọng. Sau 9 năm gắn bó với nghiệp người mẫu, Ngọc Thúy chia tay sàn diễn thời trang vào năm 2006.

Á quân Vietnam Idol 2012 Hoàng Quyên (Nhâm Thân 1992)

Hoàng Quyên tên thật là Hoàng Lệ Quyên sinh năm 1992. Cô là người dân tộc Tày, sinh ra tại miền núi Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Quyên đạt danh hiệu Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2012 nhờ chất giọng alto và kỹ thuật thanh nhạc gần như hoàn hảo. Nghệ danh Hoàng Quyên là do nhạc sĩ Lê Minh Sơn đặt cho cô ca sĩ trẻ này.

Hoàng Quyên đã cùng ca sĩ Trọng Tấn ra mắt album nhạc romance cổ điển "Phác thảo mùa thu" của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc (nhạc sĩ đầu tiên của Việt Nam giành giải Nhạc phim xuất sắc nhất tại một liên hoan film quốc tế).


Ca sĩ Hoàng Quyên, Á quân Vietnam Idol 2012

Ca sĩ Hoàng Quyên, Á quân Vietnam Idol 2012

Album "Phác thảo mùa thu" gồm nhiều ca khúc lãng mạn từng một thời "đóng đinh" tên tuổi của nữ ca sĩ kỳ cựu Ái Vân.

Các bài hát trong album "Phác thảo mùa thu" của Hoàng Quyên gồm: Lá Thu, Du Thuyền Trên Hồ Tây, Tình Ca Ban Đêm, Tiếng Mùa Xuân, Hoài Niệm Mùa Thu, Cơn Giông, Phác Thảo Mùa Thu, Bên Vườn Khuya, Lời Thu Sang, Mưa, Hát Giữa Chiều Mưa.

Hoàng Quyên cũng là ca sĩ chính tham gia thực hiện album "Phía không người" của nhạc sĩ Trần Viết Tân cùng dàn ca sĩ nổi tiếng Thanh Lam, Tùng Dương, Trần Thu Hà và Ngọc Khuê.

Năm 2015, Hoàng Quyên tự làm live show "Rét đầu mùa".

Người đẹp Diệp Hồng Đào (Nhâm Thân 1992)

Người đẹp miền Tây, Diệp Hồng Đào.
Người đẹp miền Tây, Diệp Hồng Đào.

Diệp Hồng Đào từng nhận giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Diệp Hồng Đào từng học khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1m70 với số đo 3 vòng khá lý tưởng: 81-62-90.

Diệp Hồng Đào nổi bật với làn da trắng mang đậm nét đẹp của người con gái miền Tây. Năm 2013, Diệp Hồng Đạo kết hôn với đạo diễn Ngô Quang Hải, người hơn cô 25 tuổi.

Người mẫu Hoàng Thùy (Nhâm Thân 1992)

Hoàng Thùy sinh ngày 15-3-1992 tại Thanh Hóa và vốn là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hoàng Thùy giành ngôi vị quán quân khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model năm 2011.

Ngay sau khi nhận danh hiệu này khoảng 2 tháng, Hoàng Thùy tiếp tục lọt vào top 15 và danh hiệu Best Catwalk Award tại cuộc thi Top Model of the World được tổ chức tại Berlin, Đức.

Người mẫu Hoàng Thùy sở hữu bảng thành tích khủng trên sàn catwalk.
Người mẫu Hoàng Thùy sở hữu bảng thành tích khủng trên sàn catwalk.

Thành tích của cô người mẫu trẻ này chưa dừng lại đó. Đầu năm 2013, Hoàng Thùy nhận danh hiệu "Best Model" của lễ trao giải Best People Awards do tạp chí F tổ chức.

Cô được nhiều nhà thiết kế giao cho vị trí vedette ở Vietnam International Fashion Week.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại