Son Yejin: “Tôi không quan tâm đến việc phá vỡ hình tượng”

Ngọc Hùng |

(Soha.vn) - Son Yejin đã có buổi trò chuyện về vai diễn trong bộ phim “Tower” cũng như những thay đổi trong cuộc sống của mình.

Son Yejin, nữ diễn viên khiến nhiều trái tim rung động đã tham gia diễn xuất được gần 14 năm. Thời gian trôi qua, danh hiệu “Tình yêu đầu quốc dân” của cô cùng đã được trao cho một cái tên mới – Suzy (Miss) A. Và Son YeJin đã trở thành một người phụ nữ thực sự trưởng thành, sắc sảo. Lần trở lại này, Son Yejin sẽ tham gia bom tấn “Tower” . Nữ diễn viên này đã có một buổi trò chuyện về vai diễn trong bộ phim “Tower” cũng như những thay đổi trong cuộc sống của mình.

Son Yejin, nữ diễn viên khiến nhiều trái tim rung động đã tham gia diễn xuất được gần 14 năm

Dạo này chắc chị rất bận rộn nhỉ?

Tôi đã nghỉ xả hơi được độ một, hai tháng sau khi đóng máy phim “Accomplice”. Tôi đã đi du lịch, ăn uống và nghỉ ngơi ở nhà. Một kỳ nghỉ như vậy là quá tuyệt với tôi.

Được biết, “Tower” là một bộ phim bom tấn với chi phí sản xuất hơn 10 triệu won. Chị có cảm thấy áp lực khi đảm nhận vai chính trong phim này không?

Tôi đã cảm thấy rất áp lực với bộ phim trước do gánh nặng làm việc với đạo diễn trẻ và những diễn viên đàn em. Lần này thì lại khác, tôi được làm việc với Sul KyungGu và Kim Sang Kyung, họ tạo cho tôi cảm giác thoải mái và vui vẻ khi làm việc cùng.

Son Yejin trong "Tower"

Đây là bộ phim bom tấn đầu tiên của chị, nó khác gì với những phim chị tham gia trước kia?

Trước hết thì quy mô của bộ phim thật sự hoành tráng. Rất nhiều cảnh trông giống như có sử dụng kỹ xảo nhưng thực tế lại được quay trong đời thường. Nhưng với những cảnh sử dụng hiệu ứng, tôi cứ như mù vậy vì mọi thứ đều xảy ra trong tòa tháp mà chúng tôi không bao giờ được thực sự thấy nó!

Việc diễn xuất hẳn sẽ có rất nhiều khó khăn?

Tôi phải dầm mình trong nước lạnh vào sáng sớm tầm tháng 9, tháng 10. Khi chúng tôi quay cảnh vụ nổ trong nước, tôi phải bám vào một khối chì và phải ngoi lên mặt nước ngay khi vụ nổ xảy ra. Tôi thậm chí còn bất tỉnh một lần sau khi bị cuốn theo dòng nước. Thật sự rất khó khăn nhưng những cảnh quay như vậy có ý nghĩ rất lớn vì với tôi nó là những kỷ niệm đẹp.

 

Có vẻ như Son YeJin chưa bao giờ ngại phá vỡ hình tượng?

Tôi không quan tâm đến việc phá vỡ hình tượng. Tôi chỉ quan tâm đến mái tóc của mình khi phải đảm nhận những cảnh quay dưới nước thôi! Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng mình còn xinh hơn với mớ tro bụi bám đầy người! (Cười)

Cũng đã 14 năm từ khi chị xuất hiện trên màn ảnh. Từ đó đến nay chị đã thay đổi như thế nào?

Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi không nghĩ là mình muốn trở về thời xưa nếu có cơ hội. Tôi không nghĩ là hồi đó mình diễn khá dở và cũng cho rằng mình bị hiểu lầm khá nhiều khi làm một diễn viên. Khi đó tôi luôn hứng thú với công việc nhưng không biết mình làm việc cật lực vì cái gì. Tôi tiếc vì mình không thể tận hưởng được niềm vui diễn xuất. Tôi cho rằng những cay đắng nghề nghiệp tôi đã trải qua làm nên con người tôi bây giờ. Có lẽ vì giờ tôi đã 30 tuổi rồi nên tôi thoải mái hơn chăng?

“Tôi không quan tâm đến việc phá vỡ hình tượng”

Những năm 20 tuổi, chị được tôn vinh là biểu tượng của tình yêu đầu. Ngày nay, rất nhiều nữ diễn viên đang muốn có được vị trí ấy. Chị nghĩ sao về điều này?

Suzy trong phim “Architecture 101” rất xinh xắn và tươi tắn. Nếu tình yêu đầu thời của tôi thường mang tính chất cổ điển thì tình yêu đầu của thời nay đã khác rồi. Tôi thuộc về thế hệ 1997 nên chắc tôi không biết bây giờ như thế nào mới phù hợp.

Chị thường được biết đến như một diễn viên có cả vẻ đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt. Chị nghĩ thể nào về diễn xuất của mình?

Tôi luôn luôn nghiêm khắc với diễn xuất của bản thân. Tôi tin rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tôi tự cho mình là một diễn viên tốt. Dĩ nhiên là tôi tự hào về khả năng của mình nhưng đồng thời tôi cũng luôn cố gắng tự bảo rằng tôi vẫn còn thiếu rất nhiều và đó là điều giúp tôi hoàn thiện hơn.

"Tôi luôn luôn nghiêm khắc với diễn xuất của bản thân"

Còn về thời gian sắp tới? Chị sẽ có một sự thay đổi nào khác chứ?

Thực sự thì tôi chưa muốn làm một điều cụ thể nào đó vào lúc này. Suốt những năm tuổi 20 tôi đã dành nhiều thời gian trên phim trường. Đúng là một giai đoạn rất bận rộn nhưng những kinh nghiệm đó trở nên rất quý gia. 

Chắc là tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng những dự án sắp tới vì tôi muốn những phim sau này sẽ tốt hơn những phim trước đây. Tôi muốn tham gia một phim tình cảm nhưng dạo gần đây có khá nhiều phim tình cảm hay nên tôi không nghĩ tôi sẽ xuất hiện trong một bộ phim bình thường được. (Cười)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại