Nữ diễn viên "biến mất" bí ẩn chỉ sau 1 vai diễn

K.N |

Vai diễn đầu thành công, được đánh giá là tài năng, triển vọng nhưng những nữ diễn viên này đã "biến mất" một cách bí ẩn, họ không còn hoạt động nghệ thuật, thậm chí thông tin về họ không hề được biết tới.

Thu Hương vai lớp trưởng Hằng trong 12A và 4H năm 1995

Đã 21 năm kể từ khi bộ phim “12A và 4H” ra đời nhưng ấn tượng của nó vẫn hằn sâu trong tâm trí những thanh niên thế hệ 7x,8x.

Ngoài những gương mặt thân quen: Xuân Bắc, Quốc Tuấn, Anh Tuấn thì dàn diễn viên không chuyên như Thu Hương-lớp trưởng Hằng, Huệ Anh-Bí thư Hạ, An Quý- Hoa, Thu Hiền-Hân cũng để lại dấu ấn trong lòng người xem.


Hình ảnh trong phim 12A và 4H

Hình ảnh trong phim "12A và 4H"

Trên Tiền phong cho biết, cho đến hiện tại, nhóm 4H không còn ai theo con đường nghệ thuật. Theo đó, An Quý- trong vai nữ sinh Hoa đầu quân về Nhà hát Cải lương Trung ương sau khi tốt nghiệp năm 1997.

Cô tham gia đóng một số phim nhưng sau đó rút dần khỏi nghiệp diễn. An Quý lập gia đình năm 2004.

Thu Hiền- vai Hân hiện đang làm tại một hãng hàng không và là mẹ của hai con.

Còn cô bí thư Hạ- Huệ Anh thủ vai hiện là nhân viên ngân hàng. Sau phim “12A và 4H”, Huệ Anh còn tham gia thêm hai phim là "Chiều tàn thu muộn" (đóng chung với diễn viên Quốc Tuấn) và "Những giấc mơ bằng giấy". Huệ Anh bỏ nghiệp diễn từ đó.

Người bí ẩn nhất nhóm 4H là "Lớp trưởng Hằng" - Thu Hương. Trong phim, Hằng vào vai cô nữ sinh có tình cảm rung động đầu đời với chính thầy giáo - người đã lập gia đình. Chuyện tình sai trái giữa thầy và trò kết thúc không hề đẹp như lúc nó bắt đầu.

Khi xem phim, khán giả trách Minh, nhưng lại khá thương Hằng. Họ vẫn đồng cảm với cô dù Hằng có yêu thầy giáo, một người đã có gia đình, trở thành người thứ ba gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác.


Dường như không ai biết chút tin tức gì về Thu Hương, tựa như cô mãi mãi chỉ là lớp trưởng Hằng trong lòng khán giả.

Dường như không ai biết chút tin tức gì về Thu Hương, tựa như cô mãi mãi chỉ là lớp trưởng Hằng trong lòng khán giả.

Sau "12A và 4H", nữ diễn viên đóng vai Hằng - Thu Hương hầu như mất tích trong làng giải trí.

Những câu chuyện xung quanh cô chỉ là lời đồn đại, thông tin chưa được xác thực như: vừa đóng phim, vừa ôn thi đại học nên xích mích với bố và giờ đã định cư ở Đức…

Ngay cả những người bạn cùng chơi với Thu Hương cũng dần ít biết thông tin về cuộc sống hiện tại của cô.

Theo chia sẻ của Huệ Anh thì: "Hương hình như vừa đóng phim vừa ôn thi đại học nên gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình, nhất là bố. Nhưng rồi Hương cũng đỗ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, vì thế tôi đoán Hương chắc sẽ là cô giáo”.

Thanh Ngọc diễn vai cô gái thất tình tên Nga trong Đồng tiền xương máu năm 1998

Trong phim, Thanh Ngọc vào vai người phụ nữ do tuyệt vọng vì chuyện tình cảm đã nhảy lầu tự tử rồi bị điên. Sau khi được gia đình chăm sóc tận tình, Nga hồi tỉnh và tìm cách quên quá khứ bằng mối tình với Hòa (Trương Minh Quốc Thái đóng).

Trong khi những bạn diễn khác sau này đều thành danh trên con đường nghệ thuật, Thanh Ngọc gần như mất hút khỏi phim ảnh.


Thanh Ngọc (phải) và Chi Bảo trong phim Đồng tiền xương máu.

Thanh Ngọc (phải) và Chi Bảo trong phim "Đồng tiền xương máu".

Sau thành công của vai diễn này, Thanh Ngọc lập gia đình và sinh liền 2 cậu con trai. Sau đó, cô ghi tên theo học khóa hóa trang đầu tiên và cũng là duy nhất của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Thanh Ngọc được giữ lại trường làm giảng viên bộ môn hóa trang cho các sinh viên ngành điện ảnh, sân khấu và đạo diễn.

Ngoài công việc giảng dạy, cô còn là chuyên viên hóa trang mát tay của nhiều chương trình giải trí như Người bí ẩn, Gương mặt thân quen.


Thanh Ngọc hiện là giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và chuyên gia hóa trang của nhiều gameshow truyền hình. Cô sống hạnh phúc cùng chồng và hai con trai. Ảnh: VnExpress

Thanh Ngọc hiện là giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và chuyên gia hóa trang của nhiều gameshow truyền hình. Cô sống hạnh phúc cùng chồng và hai con trai. Ảnh: VnExpress

Khi đóng Đồng tiền xương máu, Thanh Ngọc mới 22 tuổi. Hiện cô là một phụ nữ 40 tuổi có cuộc sống viên mãn với công việc yêu thích và một gia đình hạnh phúc.

Nhớ về hồi tham gia Đồng tiền xương máu, Thanh Ngọc chia sẻ, "Để chuẩn bị cho các cảnh quay Nga bị điên, tôi được đoàn phim cho vào khoa Thần kinh, bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội tiếp xúc với bệnh nhân trong ba ngày.

Tôi nhớ thời tiết ngoài đó rất lạnh, các bệnh nhân luôn đút tay vào hai túi áo ngực, co mình lại như sợ hãi điều gì đó. Đó là hình ảnh tôi ấn tượng nhất và áp dụng vào vai diễn của mình".


Nữ diễn viên lưu giữ nhiều hình ảnh khi đóng phim Đồng tiền xương máu. Ảnh: VnExpress

Nữ diễn viên lưu giữ nhiều hình ảnh khi đóng phim "Đồng tiền xương máu". Ảnh: VnExpress

Đến giờ, nữ diễn viên lưu giữ nhiều hình ảnh về những bộ phim mình từng tham gia như một kỷ niệm đẹp.

Nói về vai diễn trong Đồng tiền xương máu, cô cho biết ban đầu, vai Nga chỉ có một vài phân đoạn. Nhưng khi thấy tuyến nhân vật phát triển tốt, đạo diễn Đinh Đức Liêm quyết định cho nhân vật này xuất hiện đến cuối phim.


Thanh Ngọc cùng chồng và hai con trai. Chồng cô kinh doanh mỹ phẩm ngành tóc. Ảnh: VnExpress

Thanh Ngọc cùng chồng và hai con trai. Chồng cô kinh doanh mỹ phẩm ngành tóc. Ảnh: VnExpress

"Nhiều năm sau, vẫn có đạo diễn rủ tôi đóng phim. Vì bận việc gia đình và đam mê làm đẹp cho người khác nên tôi từ chối.

Tôi thấy thú vị hơn khi được chứng kiến toàn bộ quá trình sản xuất phim và góp một phần nhỏ bé vào hành trình đó", Thanh Ngọc tâm sự.

Hương Mai vai bé Luyến trong Của để dành năm 1997


Gần 20 năm qua kể từ khi phim lên sóng, khi ra đường, Hương Mai vẫn được mọi người nhận ra và gọi tên Luyến.

Gần 20 năm qua kể từ khi phim lên sóng, khi ra đường, Hương Mai vẫn được mọi người nhận ra và gọi tên Luyến.


Hương Mai theo học âm nhạc chuyên nghiệp từ lúc 7 tuổi. Mai cũng là người khá có duyên với trẻ em, vì vậy những công việc Mai đang làm đều liên quan đến hai điều mà cô yêu nhất: âm nhạc và trẻ thơ.

Hương Mai theo học âm nhạc chuyên nghiệp từ lúc 7 tuổi. Mai cũng là người khá có duyên với trẻ em, vì vậy những công việc Mai đang làm đều liên quan đến hai điều mà cô yêu nhất: âm nhạc và trẻ thơ.


Hương Mai hạnh phúc trong ngày cưới

Hương Mai hạnh phúc trong ngày cưới

Hiện tại, Hương Mai đã không còn tham gia đóng phim. “Cô bé Luyến” ngày nào đang tiếp tục công việc dạy nhạc cho các em nhỏ ở Trung tâm nghệ thuật Sol Art. Mai cũng đã lập gia đình.

Đối với Hương Mai, được tham gia bộ phim là một điều tuyệt vời, và cô bé Luyến vẫn luôn là một vai diễn đáng nhớ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại