Những vai diễn tật nguyền khiến khán giả rơi nước mắt

Hương Hương |

Họ là những người vào vai tật nguyền rất sắc nét và rất được công chúng yêu mến. Mặc dù, 1 trong số họ chỉ là diễn viên… nghiệp dư!

Anh Niễng tật nguyền của phim “Sông dài”

Niễng có lẽ là một trong những vai hay và đầy thành công của Quý Bình, sau một loạt các vai na ná nhau mà nam diễn viên này từng đóng.

Quý Bình có ngoại hình đẹp trai. Nhưng trong phim này, anh không ngại làm xấu mình để thể hiện tốt vai chàng trai tật nguyền, không chỉ có gương mặt dị dạng với vết sẹo dài mà chân còn đi tập tễnh.

Quý Bình đã thuyết phục hoàn toàn người xem với phần diễn suất của mình. Người xem gần như tin Quý Bình là Niễng – anh chàng nông dân tốt bụng, đầy nghị lực và luôn lạc quan trước mọi khó khăn của cuộc sống.


Vai anh Niễng tật nguyền trong Sông dài đã giúp Quý Bình tỏa sáng hơn trong nghề.

Vai anh Niễng tật nguyền trong "Sông dài" đã giúp Quý Bình tỏa sáng hơn trong nghề.

Với vai diễn này, Quý Bình thực sự được các nhà sản xuất, các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn nặng ký hơn.

Cũng nhờ thành công ở vai Niễng, Quý Bình được nhà sản xuất Sóng Vàng – đơn vị sản xuất “Sông dài” và “Nhà có 5 nàng tiên” mời anh đóng vai chính trong bộ phim hài Tết “Năm sau con lại về” cùng danh hài Hoài Linh và diễn viên Lê Khánh.

Anh “Khều” Quốc Trượng đã thành NSND

Những ai mê nghệ thuật chèo có lẽ đều yêu và nhớ nhân vật Khều bị tật nguyền trong vở “Người tử tù mất tích” do hề chèo Quốc Trượng thể hiện.

Vai diễn này đã giúp Quốc Trượng giành được Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vì đã lột tả một cách xuất sắc cái chất bi hài kịch của hề chèo.

Quốc Trượng khiến khán giả cười lăn cười bò vì sự vụng về ngây ngô của nhân vật tật nguyền có tên Khều. Và cũng chính anh khiến người xem khóc như mưa bởi những lời cầu xin sự bố thí của thiên hạ để lấy tiền nuôi người làm cách mạng bị kết án tử tù.

Quốc Trượng có những kỷ niệm để đời với vai diễn này. Hiếm có nghệ sĩ nào lại có được những suất diễn xúc động nhớ đời như Quốc Trượng.

Có những suất diễn, anh phải dừng lại nhiều lần vì khán giả cảm động quá, chạy lên tận sân khấu, ôm anh… khóc và bỏ tiền vào chiếc nón rách anh cầm trên tay.


Vai anh Khều tật nguyền đã mang lại HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cho NSND Quốc Trượng.

Vai anh Khều tật nguyền đã mang lại HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cho NSND Quốc Trượng.

Nói vậy để hiểu rằng, Quốc Trượng đã hóa thân tài tình đến mức nào vào nhân vật này thì mới làm khán giả xúc động mà quên mất là mình đang xem kịch.

Hiện nay, Quốc Trượng đang là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Quốc Trượng cùng anh em nhà hát đang phục dựng lại 7 vở chèo cổ kinh điển của Việt Nam như “Lưu Bình Dương Lễ”, “Quan âm thị Kính”…

Ngày 10-1-2016, Quốc Trượng được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu cao quý nhất đối với người nghệ sĩ: Nghệ sĩ nhân dân Việt Nam.

Chị Hảo cụt chân của phim “Đời cát”

Trong phim Đời cát”, nhân vật Hảo là người đàn bà cụt cả hai chân. Thân phận của người đàn bà này đã nói lên tất cả một cách tự nhiên nhất mà không cần phải diễn suất về hậu quả chiến tranh mà bối cảnh là những câu chuyện ngổn ngang, giằng xé dữ dội ở một ngôi làng ven biển.

Dù chỉ là vai phụ nhưng chị Hảo chắc chắn đã để lại một nỗi khắc khoải khó quên trong lòng người xem, xuyên suốt chiều dài bộ phim.

Người phụ nữ vào vai diễn này là chị Trần Thị Bé, một diễn viên nghiệp dư. Thế nhưng, chị Bé đã trở thành ngôi sao thứ 3 của bộ phim này chỉ sau diễn viên nổi tiếng Hồng Ánh và Mai Hoa.

Chắc chắn rằng thành công của bộ phim (“Đời cát” đăng quang tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương năm 2000) không thể thiếu phần thể hiện ấn tượng đến day dứt của chị Bé.

Chị Hảo của Đời cát hôm nay - nguồn ảnh: Lê Đức Dục báo Tuổi Trẻ.
Chị Hảo của "Đời cát" hôm nay - nguồn ảnh: Lê Đức Dục báo Tuổi Trẻ.

Khi chuyển thể từ truyện ngắn “Ba người trên sân ga” của nhà văn Hữu Phương sang kịch bản phim “Đời cát”, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã thêm vào nhân vật Hảo và Huy, hai nạn nhân điển hình từ cuộc chiến tàn khốc.

Vai anh thương binh thì dễ kiếm, diễn viên chỉ cần quắp 1 chân lên trong chiếc quần ống rộng là được. Nhưng nhân vật Hảo bị cụt cả hai chân thực sự đã làm khó đạo diễn Thanh Vân.

Đạo diễn Thanh Vân đã phải đi khắp các phòng, sở y tế, các trung tâm phục hồi chức năng, tìm danh sách những người trong vùng đã lắp chân giả.

Sau khi đi nhiều nơi, đạo diễn Thanh Vân được Trung tâm phục hồi chức năng Huế giới thiệu một cô gái ở Đông Hà tên Trần Thị Bé. Năm ấy, chị Bé 30 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại